Chiều 14/7, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục tiến hành phiên chất vấn. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng đã làm rõ thêm các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Ông Hải cho biết, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành liên quan chấn chỉnh tình trạng chậm định giá tài sản trên đất và phương án sử dụng đất; thiếu nguồn đất, cát san lấp...

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn đọng, trong đó có vướng mắc về mỏ sắt Thạch Khê

Ông Hải nhấn mạnh, Hà Tĩnh kiên quyết đề xuất dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Theo lý giải của vị chủ tịch tỉnh, việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê sẽ để lại nhiều hệ lụy. Bởi nếu khai thác, một ngày sẽ có 3-4 triệu m3 nước thải xả ra biển. Mỗi ngày có 2 tấn mìn nổ cách TP. Hà Tĩnh 5km đường chim bay, cách bờ biển 300m.

"Hà Tĩnh rút kinh nghiệm từ bài học về sự cố môi trường của Công ty Formosa từng xảy ra", ông nói.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh BHT).

Trước đó, ngày 3/7, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh bàn về giải pháp thực hiện phương án trung gian là khai thác với độ sâu âm 145m so với mực nước biển để báo cáo Chính phủ, Bộ Chính trị.

Tại buổi làm việc, ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV, cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tập đoàn đã yêu cầu Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC) xây dựng "phương án trung gian" này.

Dự kiến, sẽ khai thác 41,8 triệu tấn quặng, đất đá bóc 121,3 triệu m3; tổng mức đầu tư trước thuế trên 5.086 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách 17.103 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 10 năm.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Hoàng Trung Dũng đánh giá, hiện tại Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê chưa đảm bảo nghiên cứu các yếu tố khoa học kỹ thuật, đánh giá tác động môi trường nên chưa cần thiết khai thác.

Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn 5 xã ven biển của huyện Thạch Hà, với tổng diện tích đất là 4.821ha. (Ảnh ĐH)

Theo ông Dũng, việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê cũng là một dấu ấn, nhưng Hà Tĩnh đánh giá "nếu tiếp tục khai thác sẽ có nhiều khó khăn, rủi ro xảy ra", đặc biệt là sau sự cố môi trường biển năm 2016.

Quá trình thực hiện dự án còn nhiều bất cập, mức độ nghiên cứu về điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình, công nghệ khai thác, công nghệ chế biến chưa phù hợp với đặc thù địa chất mỏ, chưa đảm bảo độ tin cậy, thiếu tính khả thi.

"Khu vực mỏ sắt Thạch Khê là vùng phát triển du lịch rất tốt. Trên địa bàn còn có những vùng khoáng sản khác, TKV có thể xem xét hỗ trợ địa phương khai thác", ông Dũng đề xuất.

Mỏ sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà) có trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, nằm trên địa bàn 5 xã ven biển của huyện Thạch Hà gồm: Thạch Khê, Đỉnh Bàn, Thạch Hải, Thạch Trị và Thạch Lạc.

Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 4.821ha. Khu vực này nằm cách TP. Hà Tĩnh 8 km về phía Đông, cách bờ biển Đông 1,6 km.