Theo hãng tin CNBC, dự luật trên sẽ hỗ trợ Mỹ và các nước đồng minh gây áp lực và tổn hại hơn nữa lên nền kinh tế của Nga, như một biện pháp đáp trả chiến dịch quân sự Moscow phát động nhằm vào Ukraine. Dự luật này cũng sẽ áp dụng với Belarus, đồng minh thân cận của Nga.

{keywords}
Hàng hóa tại một cảng ở Kaliningrad của Nga. Ảnh: Reuters

Khi Mỹ xóa bỏ quy chế thương mại “tối huệ quốc” với Nga, thì chính quyền Washington sẽ cho phép áp mức thuế mới đối với một loạt hàng hóa của Nga.

CNBC cho biết, chính quyền Washington gần đây hợp tác cùng các quốc gia đồng minh trong Liên minh châu Âu (EU) và nhóm G7, để những nước này thực hiện các bước đi riêng trong việc đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga.

Cụ thể, chính quyền Nhật Bản ngày 16/3 thông báo nước này sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Nga.

Theo Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, nước này sẽ tăng quy mô đóng băng tài sản của giới tài phiệt Nga và cấm nhập khẩu một số mặt hàng.

Đồng thời, chính quyền Tokyo sẽ hợp tác chặt chẽ với nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới nhằm ngăn chặn Nga khai thác các khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các tổ chức cho vay quốc tế khác.

Xem tin thời sự thế giới trên VietNamNet

Tuấn Trần

Mỹ-Trung sẽ điện đàm về Ukraine, Pháp cảnh báo thiếu lương thực

Mỹ-Trung sẽ điện đàm về Ukraine, Pháp cảnh báo thiếu lương thực

Theo thông cáo từ Nhà Trắng, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra ngày hôm nay (18/3).

Mỹ tuyên bố “không hứng thú bị kéo vào Thế chiến 3” vì Ukraine

Mỹ tuyên bố “không hứng thú bị kéo vào Thế chiến 3” vì Ukraine

Theo Thư ký Nhà Trắng Jen Psaki, chính sách chống lập vùng cấm bay ở Ukraine của Mỹ sẽ không thay đổi.