Theo CNN, trong ngày 30/9, các nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời với tỷ lệ bỏ phiếu 335-91. Dự luật này sẽ được gửi tới Thượng viện, nơi các nhà lập pháp nói rằng họ sẽ không phản đối thỏa thuận.

Sau khi được Quốc hội thông qua, dự luật chi tiêu tạm thời sẽ được Tổng thống Joe Biden ký ban hành, và sẽ cấp ngân sách cho Chính phủ Mỹ cho đến ngày 17/11.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Ảnh: Reuters

Để đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc chính phủ phải đóng cửa, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã nhượng bộ yêu cầu cắt giảm mạnh chi tiêu công, đồng ý kế hoạch mới tăng viện trợ thảm họa thiên tại thêm 16 tỷ USD. Ngoài ra, việc viện trợ thêm cho Ukraine cũng bị trì hoãn. Đây là một yêu cầu quan trọng mà nhiều đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đề nghị.

"Tôi muốn chính phủ duy trì hoạt động để các quân nhân tiếp tục được trả lương", ông McCarthy nói.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết, dự luật chi tiêu tạm thời đã đáp ứng các ưu tiên tài trợ của đảng này.