Ngày 14/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Duy Diệp (SN 1999), Nguyễn Thị Duy Duyên (SN 1993, cùng  trú TP Nha Trang, Khánh Hòa), Trương Thị Thảo (SN 2002, trú TP Tuy Hòa, Bình Định), Nguyễn Ngọc Đăng Kiên (SN 2003) và Nguyễn Văn Quí (SN 2003, cùng trú TP.HCM) về tội “trộm cắp tài sản”. 

Theo nội dung cáo trạng, ngày 26/5, Diệp biết thông tin tại Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chuẩn bị tổ chức lễ hội ngoài trời nên rủ chị gái Nguyễn Thị Duy Duyên và bạn là Trương Thị Thảo cùng đến thành phố biển trộm cắp tài sản.

Duyên và Thảo rủ thêm bạn trai là Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Ngọc Đăng Kiên cùng đi. Cả nhóm đi tàu từ TP.HCM ra Đà Nẵng thuê phòng tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng lưu trú.

Các bị cáo tại phiên tòa

Khoảng 15h chiều 28/5, khi sự kiện bắt đầu, nhóm Diệp tập trung để trộm cắp. Tại đây, Quí và Kiên ra một quán cà phê gần đó ngồi chờ Diệp, Duyên, Thảo trộm cắp xong để chở về. Cả ba cô gái mặc áo đồng phục sự kiện rồi chen lấn vào đám đông tham gia.

Duyên chen lấn nhằm đánh lạc hướng và che khuất tầm nhìn của bị hại tạo điều kiện cho Diệp móc túi, dùng dao lam cắt dây đeo túi đựng điện thoại hoặc mở kéo khóa túi xách đựng tài sản. Tài sản trộm được,  Duyên và Thảo cất vào túi xách đã chuẩn bị.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian khoảng 3 tiếng, cả ba cô gái trộm được 21 điện thoại di động.

Đến chiều 29/5, cả nhóm ra ga Đà Nẵng để vào TP.HCM tiêu thụ tài sản thì bị công an bắt giữ. 

Tại tòa, các bị cáo khai do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân không có nghề nghiệp, thiếu tiền nên đi trộm tài sản.

HĐXX đã tuyên phạt Diệp và Duyên cùng mức án 6 năm tù, các bị cáo Thảo, Kiên và Quí cùng mức án 4 năm tù về tội danh trên.