Các đối tượng gồm: Cao Minh Hiếu (37 tuổi), Nguyễn Thanh Điền (46 tuổi), Đinh Tiên Đoán (35 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (35 tuổi), tất cả cùng trú tại phường 5, TP Vũng Tàu. Tang vật thu giữ là 1,5 tấn sắt phế liệu.

Bốn đối tượng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Anh Danh

Vào lúc 9h45 ngày 6/12, tổ công tác tàu tuần tra Hải đội 2 Biên phòng (BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện phương tiện tàu cá vỏ gỗ không số (đậu gần sà lan LKH 7887 SC 4719A chở sắt phế liệu, kéo bởi tàu đầu kéo HK TUG9; Quốc tịch: Singapore) có dấu hiệu nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Lúc này, trên tàu có Cao Minh Hiếu (người điều khiển tàu) và Nguyễn Thanh Điền, cả hai đang vận chuyển sắt phế liệu. 

Qua đấu tranh, họ khai nhận trộm cắp số sắt phế liệu trên từ sà lan LKH 7887 SC 4719A với số lượng khoảng 1 tấn, cùng thực hiện hành vi trộm sắt còn có Đinh Tiên Đoán và Nguyễn Minh Tuấn đang ở trên sà lan LKH 7887 SC 4719A. 

Các đối tượng cùng phương tiện, tang vật là sắt phế liệu trộm cắp được. Ảnh: Anh Danh

Lúc này, tổ công tác đã tiếp cận sà lan trên và tàu đầu kéo HK TUG9, thông báo cho thuyền trưởng biết về việc có 2 người lạ mặt đột nhập lên sà lan, nghi vấn trộm cắp tài sản. 

Sau khi thuyền trưởng tàu đầu kéo HK TUG9 xác nhận Đoán và Tuấn không phải là thủy thủ của tàu và đề nghị bắt giữ; tổ công tác lực lượng BĐBP đã tạm giữ hai đối tượng trên.

Sau đó, BĐBP đã đưa cả 4 đối tượng cùng tang vật, phương tiện về cảng cầu Đá tại TP Vũng Tàu để phục vụ điều tra.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận có sự bàn bạc, tổ chức để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên tàu nước ngoài tại khu vực phao số “0” Vũng Tàu. Qua kiểm điếm, số lượng tài sản là 1,5 tấn sắt phế liệu.

BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật, phương tiện cho Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.