Ngày 29/12, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đang tạm giữ các đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Trường Thi, TP Vinh) và Nguyễn Quang Thành (SN 1987, trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn) liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở Khu di tích quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương).

Khoảng 1h30 ngày 6/12, 2 đối tượng mặc quần áo tối màu, đeo khẩu trang trùm kín mặt đột nhập vào Khu di tích quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương) cạy phá két sắt để trộm tiền công đức, ước tính khoảng 200 triệu đồng. 

Cán bộ điều tra Công an huyện Đô Lương làm việc với đối tượng Nguyễn Quang Thành. Ảnh: Công an Nghệ An
Đối tượng Lê Anh Tuấn. Ảnh: Công an Nghệ An

Trong quá trình đột nhập, các đối tượng cắt dây điện nối với camera an ninh giám sát két sắt, bẻ gãy 1 camera khác kèm theo ổ cứng chứa dữ liệu. 

Tiếp nhận tin báo trên từ Ban quản lý Khu di tích quốc gia Truông Bồn, Công an huyện và tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức xác minh, điều tra.

Đến ngày 23/12, sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương đã bắt giữ 2 đối tượng Lê Anh Tuấn và Nguyễn Quang Thành.

Hòm công đức sau khi bị các đối tượng đục phá. Ảnh: Công an Nghệ An
Vật chứng trong chuyên án. Ảnh: Công an Nghệ An

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi lấy trộm 107 triệu đồng tiền công đức tại Khu di tích quốc gia Truông Bồn.

Vụ việc đang được Công an huyện Đô Lương tiếp tục mở rộng điều tra.