Tối 16/5, tàu SAR-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại Khánh Hòa đã đưa thuyền viên Villacencio Andrillo Baselote (35 tuổi) và Hamodiong Cresente JR.Salem (31 tuổi, đều quốc tịch Philipines) vào bờ, chuyển tới Bệnh viện Vinmec cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận tàu chở than nước ngoài có hai thuyền viên bị nạn trên biển

Hôm nay, tàu chở than quốc tịch Hy Lạp đang trên đường từ Indonesia đi Trung Quốc. Khi tàu qua vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang 20 hải lý, hai thuyền viên gặp tai nạn lao động, bị chấn thương ở đầu, tay, mạn sườn. Các vết thương sâu, chảy nhiều máu. Mọi người trên tàu cố gắng sơ cứu, nhưng bệnh nhân chảy nhiều máu, nguy cở tử vong, đã nhờ đất liền hỗ trợ.

Hai nạn nhân được lực lượng y tế kiểm tra, sơ cứu trên biển

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại Khánh Hòa liền điều tàu SAR-01 cùng nhân viên y tế vượt biển, cứu nạn nhân.

Hai thuyền viên được đưa lên băng ca, chuyển qua tàu SAR-01 để đưa vào đất liền

“Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên, trực tiếp với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cứu lúc ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên, trong khi tổ y tế trên đường đi cứu người”, ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV cho biết.

Bác sĩ cùng xe cấp cứu túc trực, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu
Tàu SAR-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải tại Khánh Hòa trở về đất liền sau hình trình vượt biển cứu người

Xuân Ngọc