Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh tại Hải Phòng.
Bài học kinh nghiệm quốc tế và tầm nhìn 'Quốc gia thông minh'
Ông Vũ Tiến Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã đến dự và phát biểu khai mạc khóa đào tạo. Tham dự còn có ngài Rajpal Singh, Đại sứ Singapore tại Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Tiến Phụng nhấn mạnh: Hải Phòng là địa phương thứ hai trên cả nước, sau TP.HCM, được Đại sứ quán Singapore đề xuất tổ chức khóa đào tạo về chuyển đổi số trực tiếp tại địa phương.
"Hoạt động này là một minh chứng sinh động và hiện hữu cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Singapore, mối quan hệ hữu nghị tin cậy, tốt đẹp, bền chặt và hiệu quả giữa Hải Phòng và Singapore", ông Vũ Tiến Phụng khẳng định.

Khóa đào tạo kéo dài 5 ngày (từ 1-5/12), sẽ giúp 30 học viên là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, cập nhật các chiến lược, xu hướng, phương pháp chuyển đổi số và các bài học kinh nghiệm quốc tế về thành phố thông minh, đặc biệt là tầm nhìn "Quốc gia thông minh" từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Singapore.
Đột phá khoa học công nghệ, xây dựng đô thị thông minh
Phó chủ tịch UBND thành phố Vũ Tiến Phụng đánh giá cao hoạt động này, cho rằng đây là một hoạt động thiết thực, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Mục tiêu cuối cùng là hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.
Các học viên sẽ được trang bị kiến thức tổng quan về Chính phủ điện tử, các chiến lược chuyển đổi số, và đặc biệt là giới thiệu chi tiết về Internet vạn vật (IoT) - nền tảng cốt lõi của quốc gia thông minh tại Singapore, cùng các công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn để thúc đẩy phát triển nền kinh tế tri thức.

Ông Vũ Tiến Phụng đề nghị các học viên cần nghiêm túc học tập, đồng thời đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, dự án, mô hình, giải pháp chuyển đổi số, internet vạn vật, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố sau khi khóa học kết thúc.
Việc hợp tác tổ chức khóa đào tạo này một lần nữa khẳng định sự chủ động, quyết tâm của Hải Phòng trong việc áp dụng công nghệ số, hướng tới mô hình đô thị thông minh, bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Huy Nam