Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay (15/12), Công an huyện Kiến Thụy cho biết, có thông tin về việc 1 nhân viên của tàu hút cát đã dùng súng (chưa xác định được loại) đe dọa nhóm ngư dân.

Vụ việc xảy ra tại địa phận trong phạm vi quản lý của bộ đội biên phòng. Hiện lực lượng biên phòng đang xác minh thông tin ban đầu, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cho công an điều tra.

Theo các nhân chứng, hơn 7h sáng ngày 14/12, một nhân viên trên tàu hút cát số hiệu HP 4159 đã rút súng bắn nhóm ngư dân đang di chuyển trên tàu khai thác ngao có số hiệu KT17.

Nhân viên tàu hút cát rút súng bắn về phía ngư dân. Ảnh: Cắt từ clip

Có tiếng nổ phát ra sau hành động của nhân viên tàu hút cát nhưng không làm bị thương người nào. 

Nhóm ngư dân bị uy hiếp gồm các ông, bà Bùi Văn Tuyền, Nguyễn Thị Yến, Vũ Văn Thiện, Nguyễn Thị Lanh, Đỗ Văn Trường, Lê Tuyết Nhung, Bùi Quốc Huynh (cùng trú tại xã Minh Tân, Đại Hợp, Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Họ đang di chuyển trên tàu KT17 trong khu vực bãi ngao của gia đình ông Bùi Văn Tuyền.

Phát hiện tàu HP 4159 đang hút cát, ảnh hưởng tới bãi ngao, những người này điều khiển tàu KT17 áp sát tàu cát, yêu cầu dừng hoạt động.

Tiếng nổ phát ra từ khẩu súng đã được dân ghi hình lại. Ảnh: Cắt từ clip

Nhóm ngư dân có lời qua tiếng lại với nhóm người trên tàu hút cát.

Trước đó, tại thông báo số 616/TB-UBND ngày 13/10/2022, UBND TP Hải Phòng tiếp tục cho các hộ dân thu hoạch ngao.