RT cho hay, Hải quân Ai Cập đã phát hiện ra mảnh vỡ của máy bay Airbus A320, số hiệu MS804 của EgyptAir, mất tích hôm 19/5.

Theo truyền hình Ai Cập, mảnh vỡ của máy bay cùng với đồ đạc của hành khách đã được tìm thấy cách bắc Alexandria khoảng 290km.

{keywords}
Một máy bay của EgyptAir

Vị trí này gần với đảo Karpathos của Hy Lạp.

Quân đội Ai Cập cho biết, họ đã phát hiện ra một phần mảnh vỡ trong khi đi tìm kiếm hộp đen máy bay.

Chuyến bay MS804 của EgyptAir đã mất tích khi bay từ Paris (Pháp) đi Cairo (Ai Cập) sáng sớm ngày 19/5. Trên máy bay chở 66 người gồm hành khách và phi hành đoàn.

Lê Thu

Donald Trump 'đoán' máy bay Ai Cập bị khủng bố

Tỷ phú Mỹ Donald Trump cho rằng, máy bay MS804 của Ai Cập mất tích đã bị tấn công khủng bố.

Trực thăng, tàu chiến lao đi tìm máy bay Ai Cập mất tích

Quân đội Ai Cập đã cử trực thăng và tàu chiến tới khu vực máy bay MS804 của hãng EgyptAir, cùng 66 người, mất tích hôm 19/5.

"Mảnh vỡ" trên biển không phải từ máy bay mất tích

Mảnh vỡ tìm thấy gần đảo Karpathos ở Địa Trung Hải không phải từ chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MS804.