Ngày 26/11, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin về kết quả triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát chống vận chuyển bất hợp pháp và gian lận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh trong thời gian qua. 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, trong đó nổi bật là việc thực hiện Kế hoạch số 3362 về kiểm tra, giám sát và kiểm soát chống chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ.

Trên cơ sở kế hoạch này, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã chủ động xây dựng và triển khai Chuyên đề số 66, tập trung vào các tuyến, địa bàn và loại hình hàng hóa có nguy cơ cao vi phạm pháp luật hải quan. 

Đơn vị đã tăng cường thu thập, phân tích thông tin, xác định trọng điểm, đồng thời kịp thời tổ chức lực lượng trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hải quan tại cửa khẩu để kiểm tra thực tế các lô hàng nhập khẩu, quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả cho thấy, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp đồng bộ, lực lượng hải quan đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, trong đó đáng chú ý là các hành vi gian lận xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa và quá cảnh hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Những vụ việc này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, thương mại và hình ảnh hàng hóa Việt Nam.

Một trong những vụ việc điển hình gần đây là việc lực lượng hải quan kịp thời ngăn chặn và bắt giữ lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), cất giấu hơn 2.000 sản phẩm túi xách, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như LOUIS VUITTON, CHANEL, HERMES và CROCS.

Cụ thể, ngày 22/11, tại trụ sở Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực 6) tiến hành kiểm tra thực tế một lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Campuchia có dấu hiệu nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, lô hàng gồm 39 mục hàng hóa. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, ngoài các mặt hàng phù hợp với khai báo, lực lượng hải quan còn phát hiện nhiều mặt hàng không có trong tờ khai. Đáng chú ý, có 4 mục hàng hóa mang dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 1.800 đôi dép trẻ em nhãn hiệu Crocs, 175 túi xách gắn nhãn hiệu LOUIS VUITTON, 65 túi xách gắn nhãn hiệu CHANEL và 125 túi xách gắn nhãn hiệu HERMES. Toàn bộ số hàng hóa này đều là hàng mới 100%.

Hiện vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

anh 1 (1).jpg
Tang vật do cơ quan hải quan thu giữ. Ảnh: Cục Hải quan

Đáng lưu ý, trên nhãn hàng hóa của nhiều sản phẩm có in dòng chữ “Made in Viet Nam”, cho thấy thủ đoạn gian lận xuất xứ nhằm đánh lừa cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Ngoài ra, lô hàng này còn chứa tới 11.500 sản phẩm tai nghe điện thoại giả mạo nhãn hiệu OPPO.

Một vụ việc khác được phát hiện ngày 22/10 tại bãi kiểm tra thực tế hàng hóa khu vực Cửa khẩu Hữu Nghị tiếp tục cho thấy mức độ tinh vi của các đối tượng vi phạm. Theo khai báo, lô hàng quá cảnh gồm 15 mục hàng, song kết quả kiểm tra thực tế cho thấy chỉ có 1/15 mục hàng phù hợp với khai báo. Lực lượng hải quan đã phát hiện thêm 21 mục hàng không có trong tờ khai, trong đó có 5 mục hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, tang vật vi phạm gồm 1.100 đôi dép nhựa xốp giả mạo nhãn hiệu Crocs; 50 bộ váy áo giả mạo nhãn hiệu BALMAIN, trên nhãn hàng hóa có chữ “Couture Elysées 64-83”; 50 đôi giày thể thao và 900 chiếc balo vải giả mạo nhãn hiệu Nike, nhiều sản phẩm gắn nhãn “Made in Việt Nam”.

Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng nêu trên, ngày 18/11, cơ quan hải quan đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp liên quan về các hành vi: khai sai so với thực tế về số lượng; quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu xuất xứ Việt Nam; quá cảnh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tổng số tiền phạt lên tới hơn 250 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy 55 mục hàng giả mạo nhãn hiệu theo đúng quy định pháp luật.

Những kết quả này cho thấy quyết tâm cao của lực lượng Hải quan trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và gian lận xuất xứ, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ thương hiệu quốc gia và tạo môi trường thương mại lành mạnh, minh bạch trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiến Dũng