Hải quan

Cập nhập tin tức Hải quan

Hải quan ra quyết định, doanh nghiệp tạm vơi nỗi lo

Doanh nghiệp xuất khẩu ván gỗ cao su ép được tạm thời nộp thuế 0%, thay vì mức 25% như thông báo trước đó.

Gian lận xuất xứ hàng đi Mỹ: Vạch trần thủ đoạn, công an vào cuộc

Nhiều doanh nghiệp đã có các hành vi gian lận xuất xứ để được hưởng ưu đãi đối với hàng hóa xuất khẩu. Hàng loạt mặt hàng, doanh nghiệp đã bị hải quan vạch trần thủ đoạn.

Số phận kho nhôm 4 tỷ USD của tỷ phú Trung Quốc ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Lực lượng hải quan đã hoàn thành quá trình kiểm tra Công ty TNHH Nhôm Toàn Cầu và khẳng định công ty này không vi phạm về gian lận xuất xứ.

Mã số mã vạch và thái độ cầu thị của ngành Hải quan

Sau khi Tuần Việt Nam đăng bài Mã số mã vạch và hòn đá tảng đè nặng lên vai doanh nghiệp, các cơ quan liên quan đã có các động thái bỏ đi hòn đá đó.

Bộ Công an phối hợp với Nhật điều tra nghi vấn cán bộ nhận hối lộ 5,4 tỷ

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, phía Việt Nam sẽ phối hợp với Nhật Bản điều tra, làm rõ nghi vấn công ty Tenma hối lộ 5,4 tỷ cho cán bộ, công chức ở Bắc Ninh.

Rộ tin DN Nhật hối lộ nhân viên thuế, hải quan: Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo khẩn

Ngày 25/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo về thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin về vụ việc hối lộ liên quan đến Công ty Tenma Việt Nam.

Thanh tra nghi vấn công ty Nhật hối lộ công chức Việt Nam 5,4 tỷ

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra xác minh vụ việc hối lộ liên quan công ty Tenma Việt Nam.

60 dịch vụ Hải quan mức 4 sẽ lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Theo dự kiến, Tổng cục Hải quan sẽ tích hợp 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020.

Truy tìm chủ nhân của lô ô tô mới bị 'bỏ quên' ở cảng Hải Phòng

Lô hàng được vận chuyển về từ cuối năm 2019 nhưng chưa có cá nhân, tổ chức nào làm thủ tục hải quan để nhập khẩu.

Lùm xùm xuất khẩu gạo, mời công an vào đoàn kiểm tra liên ngành

Bộ Công Thương quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với một số cơ quan có liên quan để nắm tình hình về lượng gạo hàng hóa tại các cảng phục vụ công tác điều hành xuất khẩu gạo.

Vênh con số và chuyện lúc 0 giờ, loạn nhịp xuất khẩu gạo

Dòng chảy xuất khẩu gạo bỗng trở nên loạn nhịp. Những lùm xùm sau đó liên quan đến cấp gạo dự trữ, thủ tục xuất khẩu đều xuất phát từ việc chưa chuẩn bị kỹ cho tình huống bất thường này.

'Xù' bán gạo cho dự trữ nhà nước, tranh nhau xuất đi nước ngoài

Có hiện tượng doanh nghiệp đã trúng thầu dự trữ gạo quốc gia nhưng không đến ký hợp đồng, khi cơ quan Hải quan rà soát thì lại xuất hiện trong danh sách đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo.

Tổng cục trưởng Hải quan: Phải mua đủ gạo dự trữ mới cho xuất khẩu

Trước việc dư luận đặt nghi vấn có dấu hiệu trục lợi chính sách khi thực hiện xuất khẩu 400.000 tấn gạo, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định không có chuyện này.

Hạn ngạch xuất khẩu gạo: Hải quan cam kết không có sự can thiệp

 Tổng cục Hải quan cho biết tờ khai đăng ký xuất khẩu gạo trước sẽ được trừ vào hạn ngạch xuất khẩu trước ngay sau khi người khai hải quan gửi thông tin tờ khai hải quan đến hệ thống, "không có sự can thiệp của công chức hải quan".

Bắt 3 cán bộ hải quan và 1 nữ phó giám đốc thuộc Bộ TN&MT

Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Dính vụ buôn lậu dược liệu, Chi Cục phó Hải quan bị khởi tố

Liên quan đến vụ buôn lậu dược liệu với số lượng cực lớn, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã khởi tố Chi Cục phó Chi cục Hải Quan cửa khẩu Chi Ma – Lạng Sơn.

Cuộc đấu đằng sau kho nhôm 4,3 tỷ USD hàng Tàu đội lốt Việt đi Mỹ

Chưa bao giờ, việc chống gian lận xuất xứ lại được Chính phủ và các bộ ngành quan tâm như hiện nay. Chủ động ngăn chặn các hành vi gian lận nên hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam đi các thị trường quan trọng vẫn được “chào đón”.

Nữ cán bộ quản lý thị trường Hải Phòng bị bắt vì buôn lậu

Một nữ cán bộ quản lý thị trường Hải Phòng vừa bị bắt giam vì tham gia vào hoạt động buôn lậu hàng qua biên giới. 

Hải quan Tân Sơn Nhất bóc phốt 3 valy xì gà Cuba nhập lậu

 Trong 3 valy hành lý của hành khách trình báo dạng thất lạc, lực lượng Hải quan phát hiện lượng lớn xì gà Cuba nhập lậu.

Hải quan Quảng Ninh thu ngân sách Nhà nước hơn 10,3 nghìn tỷ đồng

Theo thống kê mới nhất từ Hải quan Quảng Ninh, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) của đơn vị đến ngày 18/11 đạt trên 10.316 tỷ đồng, tăng 1.364 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018.