Trao đổi với VietNamNet tối nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện 2 trận mưa đá.

“Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và lên các phương án cảnh báo cho bà con. Rất may các trận mưa đá xuất hiện chưa gây thiệt hại lớn về tài sản”, Chủ tịch huyện A Lưới cho biết.

{keywords}
Mưa đá liên tiếp xuất hiện trên huyện miền núi A Lưới. Ảnh: Tôi là Pa Cô

Ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết, 2 trận mưa đá liên tiếp xảy ra tại khu vực Bốt Đỏ, thị trấn A Lưới và xã Bắc Sơn, Đông Sơn, Hương Lâm (huyện A Lưới).

Trận thứ nhất xảy ra trong khoảng thời gian từ 14h50 đến 14h57 và trận thứ 2 kéo dài 4 phút, từ 15h02 đến 15h06 chiều nay. Kích thước lớn nhất hạt mưa đá 23mm, kích thước nhỏ nhất 5mm. Trọng lượng trung bình hạt mưa đá khoảng 0,6 gram. Đi kèm mưa đá là gió giật mạnh nhất là 15m/s, gió trung bình 10m/s.

Một người dân ở xã Hương Lâm cho biết, khi đang ở nhà thì trời nổi cơn giông kèm sấm sét. Ngay sau đó, đá bắn liên tiếp vào mái tôn, bắn cả vào thềm nhà, viên đá to bằng đầu ngón tay.

{keywords}
Người dân A Lưới nhặt các viên đá sau khi bắn xuống mái nhà, sân vườn. Ảnh: Tôi là Pa Cô

Theo Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, mưa đá hình thành từ các đám mây đối lưu. Qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết và số liệu quan trắc cho thấy mây đối lưu phát triển gây mưa giông tại huyện A Lưới và Nam Đông (tỉnh TT-Huế).

“Miền Bắc và Bắc Trung Bộ thường xảy ra mưa đá vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10, khi thời tiết chuyển mùa từ lạnh sang nóng và ngược lại.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cũng cảnh báo đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Do nền nhiệt khu vực đang cao, phổ biến 32-34 độ, nên dễ gây ra sự xung đột, làm xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá”, ông Hùng cho biết.

Quang Thành

Mưa đá kèm lốc xoáy, hàng trăm ngôi nhà ở Nghệ An bị tốc mái

Mưa đá kèm lốc xoáy, hàng trăm ngôi nhà ở Nghệ An bị tốc mái

Cơn mưa lớn kèm lốc xoáy khiến hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, hoa màu, cây cối bị hư hại nặng ở huyện Tương Dương và Kỳ Sơn (Nghệ An).