XEM CLIP:

Sáng 18/3, bà Kha Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) cho biết, trận gió lốc kèm mưa đá chiều hôm qua đã gây ảnh hưởng đến nhiều xóm, bản trên địa bàn xã. Một số bản bị thiệt hại nặng như Bãi Sở, Làng Mỏ, Khe Bố... cùng một số nhà dân bị sập do cây cối gãy đổ, đè lên hư hại.

Còn theo ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tương Dương, một số xã trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng sau trận mưa đá kèm lốc xoáy chiều qua. Đặc biệt ở xã Tam Quang, diện tích lớn ngô, cây keo của người dân bị hư hại nặng.

Cụ thể, mưa lớn khiến 191 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại nặng, trong đó có 2 ngôi nhà bị sập hỏng đến 70%; 33ha hoa màu nông nghiệp bị hư hỏng; 83,3 ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy (khoảng 70%); 0,5ha cây hàng năm đổ gãy và 3 lồng cá của dân bị cuốn trôi.

"Khi Đài khí tượng thuỷ văn TƯ vừa cảnh báo, huyện đã tuyên truyền bà con nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, mưa gió quá nhanh và bất ngờ gây thiệt hại nặng nề. Trước đó, mưa rét đã khiến hàng trăm con trâu, bò bị chết cóng. Giờ chỉ mong các cấp chính quyền sớm hỗ trợ kịp thời cho bà con nhân dân sớm ổn định để sản xuất trở lại..." - ông Kha buồn bã nói.

{keywords}
Cây cối ngã đổ vào nhà dân
{keywords}
Trận mưa đá kèm lốc xoáy diễn ra vào khoảng 16h ngày 17/3 làm cho ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Trường ở làng Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương bị sập
{keywords}
Chiếc xe máy bị tường đè lên
{keywords}
Bên trong ngôi nhà bị hư hại
{keywords}
Cây mía nhà dân đổ rạt xuống đồng
{keywords}
Diện tích ngô bị gãy đổ 
{keywords}
Mưa đá xảy ra ở huyện miền núi Kỳ Sơn
{keywords}
Hình ảnh người dân ghi lại sau trận mưa đá đầu mùa
{keywords}
Cây cối gãy đổ
{keywords}
Cả cánh rừng tan hoang
{keywords}
Diện tích lớn cây hoa màu của nguời dân ở các xã Tam Quang, Tam Đình (huyện Tương Dương) bị thiệt hại nặng nề
Cảnh Hà Nội âm u, ẩm ướt, khuất lấp trong màn sương mờ

Cảnh Hà Nội âm u, ẩm ướt, khuất lấp trong màn sương mờ

Hà Nội suốt sáng nay (6/3) bị bao phủ bởi sương mù và mưa phùn, trời nhiều mây trên diện rộng khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Bảo An