“Chúng tôi sẽ tung ra iPhone ở 70 quốc gia (vùng lãnh thổ) trong vài tháng tới. Chúng tôi thực sự sung sướng vì điều này”, Steve Jobs, Tổng giám đốc điều hành (CEO) hãng máy tính Apple nói với âm điệu của một bài hát Disney. “Đây là một thế giới nhỏ bé. Lần sau, bạn ở Malta và bạn cần một chiếc iPhone, nó sẽ ở đó dành cho bạn”.
Nhưng Hàn Quốc đã không được nhắc đến trong suốt hội nghị. Sự hiện diện của hai nhà sản xuất di động lớn trên thế giới của Hàn Quốc là Samsung và LG đã khuyến khích Chính phủ đóng cửa với các điện thoại nước ngoài bằng các hàng rào phi thuế. Cùng với iPhone, điện thoại Nokia, BlackBerry và Sony Ericsson thực tế không được bán tại đây.
Hôm nay, một nhà quản lý của Apple tại Hàn Quốc nói “Hàn Quốc chưa sẵn sàng” và thêm rằng họ không có kế hoạch bán iPhone tại đây vì tình hình “chưa chín muồi”.
Năm 2003, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng một nền tảng phần mềm duy nhất được gọi là WIPI trong các điện thoại di động bán trên thị trường nội địa, hy vọng rằng tiêu chuẩn công nghiệp này có thể cứu các công ty khỏi cạnh tranh không cần thiết và đầu tư trùng chéo. Song bởi sự tiến bộ của các công nghệ điện thoại, quy định này đã trở thành một rào cản thương mại cứng rắn đối với các nhà sản xuất nước ngoài vì họ phải thiết kế lại sản phẩm của mình chỉ dành cho thị trường Hàn Quốc.
Một vài công ty điện thoại như Nokia và RIM – nhà sản xuất điện thoại thông minh Blackberry – đã cố vận động chính phủ Hàn Quốc xóa bỏ đòi hỏi WIPI và để họ bán điện thoại di động họ thiết kế nhưng họ đã không thành công.
Chỉ có RIM đã cố gắng đạt được sự chấp thuận cục bộ đối với việc bán điện thoại BlackBerry cho người sử dụng doanh nghiệp kể từ tháng 7/2007. Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc tháng trước đã nới lỏng quy định như là một biểu hiện của lòng mến khách khi CEO RIM, ông Kim Balsillie tới Seoul để dự Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức và Hợp tác phát triển kinh tế OECD vào tuần tới.
KTF, hãng di động lớn thứ nhì Hàn Quốc đã cố bán iPhone ở đây. Song một quan chức KTF nói họ không đạt được tiến bộ nào trong đàm phán với Apple.
Theo Korea Times