hàng lậu

Cập nhập tin tức hàng lậu

Phá kho hàng 'sida', thu giữ 5 tấn quần áo nhập lậu

Cơ quan chức năng vừa tiến hành thu giữ trên 5 tấn hàng “sida” và nhiều loại quần áo nhập lậu trị giá hàng trăm triệu đồng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tá hỏa: Thịt bò Canada quá hạn một năm, rượu mác nhập ngoại… sang chiết từ can nhựa?

Cận Tết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng gia tăng trở lại. Gần đây, hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng… bị bắt với số lượng lớn.

Vụ bắt 100 xe Trung Quốc ở Lào Cai: Có chân gà, thuốc sâu, hàng hiệu giả

Theo thông tin từ Cục Điều tra Chống buôn lậu, số hàng trong 100 xe tải hàng Trung Quốc nhập vào tỉnh Lào Cai bao gồm rất nhiều loại hàng hóa, trong đó có cả chân gà, thuốc bắc và cả hàng hiệu giả.

Phát hiện 440 hộp phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển 440 hộp phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Quảng Ninh xem xét điều chuyển hàng loạt cán bộ để xảy ra buôn lậu

Ngày 22/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh có thông báo số 79-TB/TU ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phối hợp xử lý vụ việc tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà.

Phá vụ kinh doanh thuốc lá điện tử lớn nhất từ trước đến nay

Trên 12.000 điếu thuốc lá điện tử do Trung Quốc sản xuất bị lực lượng QLTT triệt phá. Đây là vụ kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng QLTT phát hiện, xử lý.

Phá tổng kho, thu giữ hơn 10 ngàn quả bóng cười

Cơ quan chức năng vừa bắt quả tang một cơ sở tại Hà Nội đang kinh doanh lượng lớn thuốc lá điện tử và bóng cười trên mạng xã hội. Bóng cười được bán với giá 50.000-100.000 đồng/quả, còn thuốc lá điện tử có giá 150.000 đồng/điếu.

Bắt lô nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc

Trên 8 tạ nguyên liệu chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại Bình Dương. Trước đó, nhiều vụ buôn lậu nguyên liệu trà sữa với số lượng lớn cũng bị cơ quan chức năng phát hiện.

Son môi nhập lậu và những tác hại khủng khiếp

Son môi là sản phẩm mỹ phẩm không thể thiếu trong túi xách của người phụ nữ tuy nhiên cần thận trọng khi lựa chọn vì dễ mua phải hàng nhập lậu.

Chặn thuốc lá lậu: Kiểm tra từng cửa hàng, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về kiểm soát, xử lý thuốc lá lậu, QLTT Bình Phước quyết liệt kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, phạt cơ sở vi phạm từ 1-3 triệu đồng, nếu tái phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chầu nhậu toàn hàng Tàu: 6.000 túi chân gà, gần 1.000 lon bia Trung Quốc

Trong cùng một ngày, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 6.550 túi chân gà tẩm ướp gia vị cùng 950 lon bia Liquan nhập lậu tại Lạng Sơn, hơn 1.300 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Bình Dương.

Liều mạng bán mỹ phẩm, quần áo lậu trên mạng, nhiều người nhận 'trái đắng'

Lợi dụng sự tự do trên không gian mạng xã hội, nhiều người kinh doanh không ngần ngại đổ tiền chạy quảng cáo để tiêu thụ lượng lớn hàng lậu, giả như mỹ phẩm, quần áo, túi xách các loại...

Bí ẩn chiêu thức thả hàng tỷ đồng trôi theo dòng nước lũ

Thời điểm này, tuyến biên giới An Giang đang là mùa nước nổi. Tình trạng buôn lậu các mặt hàng như thuốc lá, đồ điện tử cũ cũng gia tăng.

Bị lộ mặt, 'trùm' hàng hiệu đểu Quảng Ninh nhận án phạt 300 triệu

Lực lượng chức năng phát hiện trong kho chứa gần 8.000 sản phẩm quần áo nhập lậu, giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Nike, Adidas, Chanel...

Phá kho hàng lậu cực lớn, chuyên đồ hiệu Nike, Adidas, Chanel

Gần 8.000 sản phẩm thời trang nhập lậu, giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Nike, Adidas, Chanel… vừa bị phát hiện tại Quảng Ninh. Đa số mặt hàng tại kho hàng này được bán qua sàn thương mại điện tử (Shopee).

Buôn 2.500 bao thuốc lá lậu, dính tội hình sự bị công an xử lý

Lực lượng chức năng tại Bình Dương vừa phát hiện và thu giữ 2.570 bao thuốc lá ngoại nhập lậu và 830 bao thuốc lá nghi vấn giả mạo nhãn hiệu từ 2 hộ kinh doanh trên địa bàn.

Sau lệnh 'siết' hàng xách tay, bất ngờ với cảnh tượng tại phố Nguyễn Sơn

Kể từ sau Quy định mới “siết” hàng xách tay, các cửa hàng được gắn mác bán “hàng xách tay” vẫn mở cửa như bình thường, tấp nập khách giao dịch và doanh thu không sụt giảm.

Truy trách nhiệm vụ kho hàng lậu 10.000 mét vuông

Theo Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể liên quan vụ kho hàng lậu 10.000m2 tồn tại suốt 2 năm ở Lào Cai.

 

Truy quét từng hàng trà đá bán lẻ 1 bao thuốc lá lậu

Đây là đề xuất của các đơn vị chức năng tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu trên địa bàn tỉnh An Giang” được tổ chức ngày 19/10/2020.

Mua bán hàng xách tay vẫn tấp nập như chưa hề có mức phạt 200 triệu đồng

Mặc dù đã có quy định mới “siết” quản lý hàng xách tay, thế nhưng thị trường hàng xách tay vẫn mua bán rất sôi động, cần số lượng bao nhiêu cũng có.