hàng lậu

Cập nhập tin tức hàng lậu

Thu giữ 200kg bột chế biến trà sữa không rõ nguồn gốc đã ẩm mốc

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang vừa tiến hành tịch thu và tiêu hủy 200 kg bột chế biến trà sữa từ đại lý phân phối.

Kho chứa hàng chục tấn hàng mẹ và bé nhập từ Trung Quốc giả danh hàng Nhật

Tổng Cục Quản lý thị trường cùng Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã tịch thu hàng chục tấn thiết bị y tế nghi có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. 

Phát hiện 3 triệu USD tiền mặt giấu trong thùng thịt heo

Cảnh sát phát hiện khoảng 3 triệu USD tiền mặt (tương đương 69 tỉ đồng) được đặt trong các thùng đựng thịt heo trên một chiếc container.

Tịch thu hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tại Bình Dương

Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ, chờ tiêu huỷ hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất.

Bắt hơn 100 tấn dược liệu nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) ngày 5/12 đã thu giữ tang vật dược liệu làm thuốc bắc chứa đầy 5 xe container và nhiều xe tải nhỏ với tổng trọng lượng hơn 100 tấn.

Hotline tiếp nhận thông tin tố giác hàng giả hàng cấm

Tổng cục Quản lý thị trường vừa thông báo sử dụng thêm số Hotline mới 1900. 888. 655 để tiếp nhận thông tin tố giác từ người dân và doanh nghiệp về các hành vi vi phạm.

Bắt giữ lô mỹ phẩm Hàn Quốc gần 1 tỷ buôn lậu qua đường sắt

Lực lượng Cảnh sát giao thông vừa bắt giữ 37 thùng carton chứa mỹ phẩm nhãn mác Hàn Quốc nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Hàng lậu 'tuồn' về từ đâu khi mỗi tiếp viên, phi công mang 3-4 thùng hàng xách tay?

“Tôi thường xuyên chứng kiến tiếp viên, phi công của các đường bay có nguồn hàng nhập lậu chủ lực khi nhận hành lý tại băng chuyền, mỗi người mang 3-4 thùng, vì vậy cần ngăn chặn hàng nhập lậu ngay từ sân bay”.

Phát hiện điểm tập kết hơn 400 sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc tóc không rõ nguồn gốc

Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT Hà Nội vừa tiến hành thu giữ hơn 400 sản phẩm Mỹ phẩm chăm sóc tóc nghi nhập lậu tại Chung cư Hà Đô, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hà Nội: Hàng nghìn sản phẩm Trung Quốc cắt mác, biến thành Dior, Chanel

Hàng nghìn sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách có chữ Trung Quốc được cắt mác để gắn thương hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Luis vuiton, Gucci...

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 7.760 vụ vi phạm

Lực lượng Quản lý thị trường tập trung đấu tranh, phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng cấm (pháo, thuốc lá, thực phẩm...).

Cẩn trọng với xúc xích nhập lậu từ Trung Quốc

Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã thu giữ hàng trăm ký xúc xích và há cảo do Trung Quốc sản xuất song không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc nhập khẩu.

Phía sau khóa đào tạo 'buôn lậu online': Đêm biên giới, vào vai 'cửu vạn'

Sau khi tận thấy những bí mật ẩn giấu bên trong khóa đào tạo “buôn lậu online”, nhóm PV quyết định vào vai “cửu vạn” vùng biên.

Tận thấy đường đi của hàng lậu tuồn từ Trung Quốc về Việt Nam

Hoạt động buôn lậu diễn ra ngang nhiên và công khai dù khu vực này rất gần Chi cục Hải quan và Đồn biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn).

Bắt giữ lô quần áo Trung Quốc dán mác 'Made in Vietnam' trị giá tiền tỷ

Lô hàng quần áo có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng dán tem nhãn “Made in Vietnam” và “Made in Korea” đã bị lực lượng hải quan TPHCM phát hiện.

Nhập máy đánh bạc nhưng khai là bàn làm việc

Khai báo với hải quan là nhập khẩu bàn làm việc bằng ván MDF nhưng Công ty Sun World Logistics lại nhập máy đánh bạc cũ. Lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố doanh nghiệp này.

Phát hiện kho hàng chứa toàn túi hàng hiệu không nguồn gốc xuất xứ ở Hải Phòng

Qua nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 1 kho hàng rộng 800m2 chứa rất nhiều hàng hóa thời trang mang nhãn hiệu quốc tế không có nguồn gốc xuất xứ. 

Lòng non thối, nầm lợn bốc mùi từ Trung Quốc tuồn về Việt Nam

Do hám lợi, các gian thương đã thu gom lòng lợn non hôi thối về bán cho các cơ sở làm vỏ lạp sườn. Trong khi đó, một lượng lớn nầm lợn cũng được nhập lậu từ Trung Quốc về nước phục vụ dân nhậu.

Hám lợi hại người, hoá chất pha nước lã thành nước mắm đặc sản

Vì lợi nhuận mà một cơ sở sản xuất nước mắm ở Bình Dương đã mua loại nước mắm ít đạm rồi về pha chế với nước lã và phụ gia để nước mắm thành phẩm có màu đẹp, rồi tung ra thị trường thành nước mắm 'giàu đạm'.

Kinh doanh dầu ăn bẩn, rượu vang giả kiếm lời gấp ba lần ma túy

Các chuyên gia ước tính, ngành kinh doanh này thu lợi nhuận rất lớn, lên tới hơn 16 tỷ USD mỗi năm ở Italia. Đây là một scandal mới đối với một đất nước mà thực phẩm được coi là tài sản quốc gia như Italia.