Các nhân viên tại Căn cứ Không quân Malmstrom, những người phụ trách về các vũ khí hạt nhân của Mỹ, đã bị đình chỉ công tác vì cáo buộc lừa đảo trong các kỳ kiểm tra năng lực.
TIN BÀI KHÁC:
![]() |
|
Không quân Mỹ cho biết vụ việc này không đe dọa tới sự an toàn của chương trình hạt nhân Mỹ. |
34 sĩ quan thuộc căn cứ Không quân Malmstrom tại Montana được cho là đã nhắn tin chia sẻ đáp án cho người khác hoặc biết về việc làm này nhưng giữ im lặng.
Deborah Lee James, Bộ trưởng Không quân Mỹ, cho biết hành động của họ là "tuyệt đối không thể chấp nhận được" và "hoàn toàn trái với các giá trị cốt lõi của chúng tôi".
"Đây là một sự thất bại trong tính liêm trực," bà nói.
Trong khi đó, tướng Mark Welsh, Tham mưu trưởng không quân Mỹ, nói rằng trò lừa đảo trắng trợn đã xảy ra trong kỳ kiểm tra năng lực hàng tháng đối với các nhân viên phụ trách phóng tên lửa vào khoảng tháng Tám và tháng Chín năm ngoái.
"Một số sĩ quan đã gian lận. Một số người khác biết chuyện và có vẻ như họ không làm gì cả," bà James nói.
Trò gian lận này chỉ được vạch trần trong một vụ điều tra về cáo buộc sử dụng ma túy đối với các sĩ quan tại 6 căn cứ Không quân Mỹ, bao gồm hai nhân viên vận hành tên lửa.
Các lãnh đạo cho biết 10 nhân viên - 9 trung úy và một đại úy, đã bị nghi ngờ sở hữu "chất kích thích". Ba người được cho là phụ trách phóng tên lửa. Một trong số những người bị điều tra bị nghi ngờ liên quan tới vụ gian lận.
Được biết, 34 nhân viên trên và 155 sĩ quan phụ trách giám sát tên lửa hạt nhân khác sẽ phải tham gia kỳ kiểm tra lại năng lực vào cuối hôm thứ Năm (16/1).
Sầm Hoa (Theo Telegraph)
