Ông Lê Văn Nam, Phó giám đốc Sở TTTT Thanh Hóa cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức lễ phát động ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam theo quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 4/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, huyện Đông Sơn được tỉnh chọn làm nơi tổ chức lễ phát động với các hoạt động như: trưng bày các mô hình giới thiệu sách; tổ chức xe thư viện đọc sách điện tử lưu động; trao quà tặng cho nhà trường và học sinh nghèo vượt khó.

Hưởng ứng lễ phát động ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập.

Một số hình ảnh lễ phát động ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Thanh Hóa.

Lãnh đạo Sở TTTT phát động ngày sách và trao quà cho các học sinh
Hàng nghìn học sinh thích thú hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc

Lê Dương