Ngày 29/3, tại TP Đà Nẵng diễn ra giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn, nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2023).
Giải đua được phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) tổ chức, diễn ra tại khu vực cầu Thuận Phước nối ra vịnh Đà Nẵng, với sự tham gia của 10 đội đến từ các địa phương ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
Giải thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi. Từ sáng sớm, hàng nghìn người đứng kín hai bên bờ sông Hàn để xem các đội tranh tài
Hai bên bờ sông Hàn và cầu Thuận Phước hàng nghìn người chen chân để có vị trí đẹp đứng xem và cổ vũ cho các tay chèo 
Phía trên bờ người dân và du khách hô vang cổ vũ, dưới sông Hàn các tay chèo bám sát nhau từng chút một
Nhiều người đi thuyền ra đứng hai bên bờ sông để có vị trí quan sát đẹp
Các tay chèo cạnh tranh sát nhau khi đi qua chân cầu Thuận Phước
Giải đua thuyền truyền thống trên Sông Hàn mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với thành phố biển, đúng vào dịp kỷ niệm niệm 48 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng
Sau 5 vòng đôi đua chính thức, đội Bãi Bồi (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về nhất