hàng Tàu

Cập nhập tin tức hàng Tàu

Hàng loạt mỹ phẩm Trung Quốc đội mác 'Made in Viet Nam'

Ngày 7/8 trong quá trình tuần tra, lực lượng phòng chống buôn lậu Công an Lạng Sơn đã bắt giữ nhiều tang vật tại sân ga liên vận quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Phát hoảng với 'bí kíp' nấu 20 nồi phở bằng một lạng gia vị siêu ngọt

Một lạng gia vị siêu ngọt xuất xứ từ Trung Quốc có thể “làm ngọt” như xương ống cho 20 nồi nước phở, hủ tiếu mà ngay cả người sành ăn nhất cũng khó nhận ra.

Bốn loại quả Trung Quốc đội lốt hàng sạch lừa dân Việt

Năm 2015, số lượng hoa quả Trung Quốc nhập về là 165.337 tấn. Bốn tháng đầu năm 2016, nhập 5.300 tấn. Lãnh đạo Chi cục kiểm dịch thực vật Lạng Sơn cho biết, mỗi ngày có khoảng trên dưới 200 tấn hoa quả Trung Quốc nhập về Việt Nam.

Nhiều nước hủy hợp đồng với TQ: Thế giới sợ "hàng Tàu"?

Thắng thầu các công trình tỷ đô ở khắp nơi, tưởng như Trung Quốc sẽ vươn vòi ra toàn thế giới. Tuy nhiên, những thương vụ tỷ đô lại đang bị hủy bỏ đều đặn suốt nhiều năm qua, tất cả chỉ bởi "hàng Tàu" 

Cẩn thận khi dùng đồ da Trung Quốc, có thể chúng được làm từ da chó mèo

Nghe thật khó tin nhưng mỗi ngày có khoảng 200 con chó bị giết hại dã man tại Trung Quốc để làm đồ da xuất khẩu đi Mỹ.

Du khách Trung Quốc tát nhân viên thu ngân vì làm mất thẻ tín dụng

Theo Shanghaiist, một du khách Trung Quốc đã bị liệt vào danh sách đen về những du khách hành xử không văn minh sau khi tát một nhân viên thu ngân đồng hương vì bị mất thẻ tín dụng trong sân bay Los Angeles, Mỹ.

Thực hư việc xoài làm bằng cao su khiến người dân hoang mang

Ngày qua, trên facebook xuất hiện đoạn clip cho rằng xoài Trung Quốc được làm bằng cao su khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang.

Đánh thuế thương lái Trung Quốc: Được không?

Thương lái Trung Quốc thao túng rất nhiều mặt hàng nông sản nhưng không đóng đồng thuế nào.

Điểm mặt loạt quần áo “sát nhân” mẹ Việt hồn nhiên cho con mặc mỗi ngày

Gọi là "sát nhân" như vậy là bởi rất nhiều trẻ em hàng năm đã gặp phải các tai nạn khủng khiếp khi mặc chúng.

Thương lái Trung Quốc len lỏi vùng giáp biên dụ dân bán đỉa

Hết cơ hội lừa dân miền xuôi, thương lái Trung Quốc len lỏi lên các vùng miền núi, vùng giáp biên, lợi dụng sự thiếu hiểu biết để dụ dỗ người dân đi bắt đỉa bán với giá cao ngất.

Dở khóc dở cười vì kiểu quảng cáo đồ ăn 'treo đầu dê, bán thịt chó'

Tin vào những hình ảnh quảng cáo, không ít khách hàng đã dở khóc dở cười, phải mang tâm trạng ấm ức vào người khi được mục sở thị.

Chuyên gia Việt cảnh báo sữa bột giả Trung Quốc

Vỏ thuộc các thương hiệu nổi tiếng nhưng bên trong là sữa bột giả... Những bê bối sữa giả thời gian qua tại Trung Quốc khiến nhiều người lo lắng.

Du khách Trung Quốc dùng búa cướp ngân hàng

Ngày 29/6, TAND TP. Hà Nội xử phạt bị cáo Zhang Ze Ming (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) mức án 10 tháng tù về tội Cướp tài sản.

Apple bị buộc dừng bán iPhone vì nhái điện thoại Trung Quốc

Tranh cãi pháp lý khiến Apple đứng trước nguy cơ phải dừng bán iPhone 6 và 6 Plus tại Trung Quốc.

Việt Nam là khách mời danh dự tại Hội chợ Côn Minh

Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 4 và Hội chợ Xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 24 đã khai mạc sáng 12/6 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Điền Trì, Côn Minh, Trung Quốc.

Công nghệ làm giả trứng, thịt, cá… của Trung Quốc

Gạo, thịt, trứng, sữa,...cho đến các loại hải sản đều có thể làm giả một cách tinh vi ở Trung Quốc. Những mặt hàng này khi ăn vào gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dùng, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.

Ô tô 54 triệu: Quá rẻ, hàng Tàu cũng mua

Mẫu xe xuất xứ Trung Quốc có giá 54 triệu đã gây một cơn sốt. Với mức giá này thì dù có gốc gác công nghệ xe Tàu thì vẫn nhiều người muốn mua.

Sợ 'lợn bệt', dân không dám ăn

Nguồn hàng “lợn bệt” rất dồi dào, giá chỉ từ 20.000-40.000 đồng/kg (cân hơi), thậm chí là 600.000 – 800.000 đồng/con, nếu mua lợn với số lượng lớn.

Thế giới sắp 'tràn ngập' smartphone Trung Quốc

Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang tăng dần thị phần và xâm chiếm các thị trường toàn cầu, theo nghiên cứu từ ZDNet.

Những sản phẩm nhái 'khó đỡ' của Trung Quốc

Các nhà sản xuất hàng nhái Trung Quốc quả thật cũng rất sáng tạo. Mọi thứ họ đều có thể làm nhái, đôi khi giống nhau như thật, chỉ khác một nét chữ, một chi tiết.