Thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, đường lên cửa khẩu tiếp tục bị tê liệt do hàng trăm khối đá sạt lở, chắn ngang đường.

Cụ thể, điểm sạt lở mới xảy ra tại Km 82+400. Những tảng đá lớn ập xuống Quốc lộ 8A, cách điểm sạt lở Eo Cô Gái khoảng 200m hướng từ cửa khẩu xuống. Khối lượng đá sạt lở ước tính lên tới hàng trăm khối.

Các điểm sạt lở trên Quốc lộ 8A kéo dài từ chiều hôm qua đến sáng nay khiến lượng xe qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo bị ùn ứ.

"Hiện có khoảng 100 chiếc xe chở hàng hóa không di chuyển được, do không có chỗ đậu xe nên nhiều tài xế tạm thời dừng xe ở phía bên kia cửa khẩu trên đất Lào, còn phía cửa khẩu bên này cũng có lượng xe lớn dừng tại chỗ.

Giao thông ách tắc sẽ ảnh hưởng tới một số xe chở nông sản tươi sống, hoặc việc giao nhận hàng sẽ bị chậm lại. Lực lượng chức năng đang cố gắng triển khai dọn dẹp, dự kiến trong trưa nay có thể thông tuyến", lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết.

Những tảng đá lớn tiếp tục sạt lở ập xuống Quốc lộ 8A. Ảnh: CTV

Ông Võ Trường Giang, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Khu quản lý đường bộ 2 - Cục Đường bộ Việt Nam) cho hay, điểm sụt trượt tại km82+300 QL8 (cầu Eo Cô Gái) xảy ra hôm qua vẫn chưa thể dọn để thông xe do thời tiết mưa, sương mù dày đặc, sáng nay tiếp tục có điểm sạt lở mới.

"Điểm sạt lở Eo Cô Gái vẫn chưa xử lý được do thời tiết xấu, đặc biệt đá to vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt. Sáng nay phát sinh thêm điểm sạt lở khoảng 300m3 gây tắc đường. Hiện điểm này Ban QLDA 4 huy động máy móc triển khai để sớm thông xe", ông Giang nói. 

Sương mù dày đặc, thời tiết xấu nên lực lượng chức năng chưa thể triển khai dọn dẹp để thông tuyến. Ảnh: CTV
Điểm sạt lở Eo Cô Gái. Ảnh: Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 cung cấp
Từ chiều qua đến sáng nay, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông qua cửa khẩu. Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tổ chức cấm đường tạm thời để đảm bảo an toàn cho các phương tiện. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Giang, để đảm bảo an toàn cho phương tiện, lực lượng chức năng buộc phải cấm đường. Phía dưới cấm đường từ Km 61 đến Km 85, phía trên cấm đường từ cửa khẩu Cầu Treo.

Hiện Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở để sớm thông tuyến.

Thiện Lương - Sỹ Thông