hàng xuất khẩu

Cập nhập tin tức hàng xuất khẩu

Vướng 1 sợi tóc, vài con kiến, hàng sang đến Nhật vẫn bị trả về

Phía Nhật Bản không chấp nhận thương lượng, thay thế riêng bao sản phẩm có tóc mà phải đổi lại bằng toàn bộ lô hàng xuất mới - yêu cầu khắt khe từ một thị trường khó tính.

Phải ra tận Bộ xin xỏ giấy tờ, Cục Hải quan bị doanh nghiệp kiện ra tòa

Các doanh nghiệp phải đi ra tận Bộ để xin xác nhận thủ tục xuất nhập khẩu dù đoàn Đại biểu Quốc hội đã nhiều lần kiến nghị.

Từ tháng 4, đồng loạt tăng giá thịt, trứng

Giá xăng tăng cao, các doanh nghiệp đang đề xuất tăng giá các mặt hàng thịt, trứng từ 2-12%. Trong khi đó, chi phí vận chuyển cũng chiếm tới 70% giá thành sản phẩm xuất khẩu.

Lạng Sơn rà soát xe lưu đỗ sau vụ nhận hối lộ điều tiết xe vượt tuyến

Tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo kiểm tra, rà soát, điều tiết phương tiện lưu đỗ tại bãi Khu trung chuyển hàng hóa đảm bảo chỉ dành cho các xe chở hàng hóa chờ xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý III

Nhiều doanh nghiệp dệt may hiện đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý III năm nay khi các thị trường xuất khẩu như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc có những...

Thương mại Việt Nam và Trung Quốc đạt mốc 100 tỷ USD

Trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc trở thành đối tác đầu tiên của Việt Nam đạt kim ngạch thương mại song phương 100 tỷ USD.

‘Chim sẻ’ Việt mở lối bay thẳng qua Mỹ

Mỹ là thị trường quan trọng của hàng xuất khẩu Việt Nam. Nếu các tập đoàn quốc tế chọn Việt Nam chỉ để gia công rồi xuất đi thì nhiều DN nhỏ - được mệnh danh ‘chim sẻ’ Việt - tự tin xuất hàng Made in Vietnam qua Mỹ.

Hàng hiệu xuất dư: Ở đâu lắm thế?

Chỉ một từ khóa đơn giản “hàng hiệu xuất dư” trên google, khách hàng có thể dễ dàng tìm được hơn 37 triệu kết quả.

Xuất khẩu chất lượng cao, nội địa tiêu chuẩn thấp: Hại người Việt

 Tại nhiều quốc gia, hàng nội địa tiêu chuẩn cao hơn hàng xuất khẩu, riêng Việt Nam thì ngược lại. Chuyên gia cho rằng cần phải nâng cao tiêu chuẩn Việt Nam ngang với các nước, như hiện nay là có lợi cho phía sản xuất, hại người tiêu dùng.