Vì những lý do an ninh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ít khi đi xa khỏi thủ đô Bình Nhưỡng.


Trong các bản tin truyền hình, ông Kim thường được nhìn thấy tới thị sát các căn cứ quân sự, trang trại và nhà máy ở quanh Bình Nhưỡng. Ông cũng chỉ di chuyển khi có sự hộ tống của các xe quân sự và binh lính, theo NK News.

{keywords}
Kim Jong Un thị sát nhà ga Kaeson ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: KCNA)

Ha Tae-keung, một thành viên của Quốc hội Hàn Quốc, người từng làm việc với nhiều người tị nạn Triều Tiên, cho biết nguyên nhân là vì vấn đề an ninh.

Ông Kim Jong Un chưa bao giờ thăm khu công nghiệp Chongjin. Việc ông không thăm quê hương bà mình ở Hoeryong sau khi khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, cũng được cho là vì vấn đề an ninh.

Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye kêu gọi người Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc. Bà nhấn mạnh tới điều kiện kham khổ của nhiều người dân Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phản đối mạnh mẽ lời kêu gọi của bà Park.

Sầm Hoa

Kim Jong-un ra lệnh phải phát triển hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa ra lệnh cho quân đội nước này phải tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân.

Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần 6?

Hình ảnh vệ tinh mới chụp được cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân nữa.

Triều Tiên lộ tàu ngầm siêu khủng?

Hình ảnh chụp từ vệ tinh mới đây cho thấy, Triều Tiên đang đóng tàu ngầm hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay.