Trang The Drive dẫn lời chuyên gia hàng không Đức Andreas Rupprecht cho biết, loại vũ khí mới có thể là tên lửa chống bức xạ được dùng để tiêu diệt radar, một phần của nhiệm vụ ‘áp đảo hệ thống phòng không đối phương’ (SEAD).

{keywords}
Loại tên lửa chống radar mới được Trung Quốc trang bị cho tiêm kích. Ảnh: Andreas Rupprecht

Loại tên lửa mới có kích thước khá lớn, nên buộc phải treo ở cánh tiêm kích. Nhưng do chất lượng ảnh không tốt nên vị chuyên gia này không thể quan sát rõ các chi tiết. Ông Rupprecht nhận định, vũ khí mới khá giống tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 (HARM) do Mỹ sản xuất.

Sputnik dẫn lời một số nhà phân tích quân sự cho hay, tên lửa chống bức xạ được dùng cho SEAD còn nhiều khuyết điểm, như phải dựa vào tần số radar để phát hiện vị trí đối phương. Điều này có nghĩa là radar đối phương hoạt động thì tên lửa mới ‘bắt’ được sóng, từ đó được ‘dẫn đường’ để hạ gục mục tiêu.

Tuấn Trần

Video lính Nga tiến vào vùng tranh chấp sau thỏa thuận hòa bình Azerbaijan-Armenia

Video lính Nga tiến vào vùng tranh chấp sau thỏa thuận hòa bình Azerbaijan-Armenia

Vài phút sau khi thỏa thuận hòa bình Azerbaijan-Armenia được ký kết, quân đội Nga đã cho lực lượng gìn giữ hòa bình tiến vào vùng Nagorno-Karabakh.

Mỹ triển khai hàng nghìn vệ binh quốc gia bảo vệ bầu cử

Mỹ triển khai hàng nghìn vệ binh quốc gia bảo vệ bầu cử

Tờ Military Times đưa tin, khoảng 3.600 binh sĩ đã được triển khai tại 16 bang trong ngày bầu cử tổng thống 3/11.