Thông tin cơ sở là hệ thống truyền thông tiếp cận trực tiếp đến toàn dân, cung cấp thông tin thiết yếu sát với nhu cầu của người dân từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo xa xôi mà không một kênh truyền thông nào có được.

Những năm vừa qua, hoạt động thông tin cơ sở được đánh giá luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước trong từng giai đoạn, phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Lượng người tiếp nhận thông tin từ hệ thống thông tin cơ sở tại một thời điểm ước tính lên tới 70 - 80 triệu người. Đây chính là lợi thế to lớn, mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với đông đảo nhân dân, tạo sức mạnh, niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2026 của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), thông tin cơ sở được truyền tải trực tiếp đến người dân thông qua 8 loại hình, gồm 3.052 đài truyền thanh cấp xã, trong đó có hơn 2.000 đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông, 62.515 cụm thu phát thanh (cụm loa) ứng dụng CNTT - Viễn thông; 3.050 cổng, trang thông tin điện tử cấp xã; 631 bảng tin điện tử công cộng; 137.258 tuyên truyền viên cơ sở ở các thôn, tổ dân phố; 3.321 trang Zalo OA thông tin cơ sở; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; tin nhắn viễn thông.

W-he thong thong tin co so 001 1.jpg
Theo thống kê, đến đầu năm nay, trong hơn 3.000 đài truyền thanh cấp xã trên cả nước, đã có trên 2.000 đài truyền thanh ứng dụng CNTT - Viễn thông.,

Thời gian vừa qua, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các văn bản hướng dẫn địa phương trong công tác thông tin cơ sở. Trong đó, việc hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ, cũng như chức năng và tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở Trung ương và Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở cấp tỉnh đã trở thành cơ sở quan trọng để các địa phương đầu tư, thiết lập và vận hành hiệu quả hệ thống thông tin nguồn.

“Hiện nay, Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở Trung ương đã được kết nối thử nghiệm với Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của 15/34 tỉnh, thành phố, tạo nền tảng cho việc mở rộng kết nối toàn quốc trong thời gian tới”, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại cho hay.

Tính đến tháng 12/2025, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã chuyển 654 sản phẩm truyền thông, bao gồm tin, bài, chương trình phát thanh và video, qua Hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở Trung ương, đồng thời yêu cầu các địa phương chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống cấp tỉnh với các chủ đề về ngày lễ lớn, an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, triển khai chính sách mới và các vấn đề dân sinh đang được người dân quan tâm.

Đáng chú ý, thời điểm lũ lụt diễn ra tại các tỉnh miền Trung, hệ thống thông tin cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Hệ thống truyền thanh cơ sở phát tối thiểu từ 3 - 5 lần/ngày, tuyên truyền viên sử dụng loa cầm tay, loa kéo, đồng thời tổ chức thông tin lưu động bằng xuồng gắn máy đến từng thôn, tổ dân phố và khu dân cư, cung cấp kịp thời thông tin về mực nước lên xuống, vị trí cấp phát nhu yếu phẩm, số điện thoại cứu hộ và cảnh báo sạt lở, đồng thời truyền tải thông tin qua các nhóm Zalo đến trưởng thôn, bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố.

Song song đó, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại cũng đã tổ chức đánh giá hoạt động của cơ sở truyền thanh cấp xã tại một số tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Lào Cai, Cần Thơ, Sơn La, Điện Biên, Cà Mau, Quảng Ngãi.

Trên cơ sở đó, các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và ngân sách địa phương đã được bố trí để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thiết bị kỹ thuật và số hóa sản xuất nội dung đa phương tiện, đa nền tảng, góp phần nâng cao chất lượng thông tin cơ sở. Bên cạnh đó, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam cung cấp các chương trình phát thanh giúp địa phương khai thác và sử dụng thông tin hiệu quả, kịp thời trên hệ thống truyền thanh cấp xã.

Cũng trong năm 2025, đơn vị đã ban hành 21 văn bản hướng dẫn công tác thông tin và tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, liên quan đến các nội dung trọng tâm như: Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025); ứng phó bão lũ và sạt lở đất; truyền thông thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các chương trình nghệ thuật và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9...

Ngoài ra, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại đã giải đáp các câu hỏi của bạn đọc trên Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến lĩnh vực thông tin cơ sở sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

“Với những hoạt động nêu trên, hệ thống thông tin cơ sở đã khẳng định vai trò chủ lực trong việc truyền tải thông tin chính thống, hỗ trợ người dân tiếp nhận thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền”, báo cáo của Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại nêu rõ.