600 trăm triệu người dân ở miền bắc và đông Ấn Độ đã phải sống trong tình trạng không có điện vào hôm thứ Ba (31/7), thợ mỏ bị mắc kẹt, giao thông tắc nghẽn, bệnh viện chìm trong bóng tối khi hệ thống đường dây điện gặp sự cố lần thứ hai trong vòng hai ngày.

TIN BÀI KHÁC:

Đây là một trong những đợt mất điện tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ qua tại quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới. Mất điện diễn ra tại 12 bang ở Ấn Độ, bao gồm cả Delhi, bang Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Jammu, Kashmir và Haryana.

Tại một tiệm cắt tóc ở Calcutta. (Ảnh: Bikas Das)

Giao thông trên đường Delhi-Gurgaon tại ngoại ô New Delhi lâm vào tình trạng tắc nghẽn. (Ảnh: AP)

Hành khách ngồi trên tàu và đợi có điện để hệ thống đường sắt có thể khởi động lại. (Ảnh: AP)

Các hành khách đứng chen chúc tại một nhà ga ở New Delhi. (Ảnh: EPA)

Một dược sĩ cầm cây nến khi đang tìm thuốc cho khách hàng tại cửa hiệu ở Siliguri. (Ảnh: Getty Images)

Một bệnh viện tại Siliguri chìm trong bóng tối. (Ảnh: Getty Images)

Các bé gái Hồi giáo ở trường tôn giáo phải học trong ánh nến ở Noida, ngoại ô New Delhi. (Ảnh: Reuters)

Du khách nước ngoài bị mắc kẹt đang đợi tàu tại một nhà ga ở New Delhi. (Ảnh: AP)

Một nhân viên văn phòng tại Changdigarh, phía bắc Ấn Độ đọc tài liệu với sự hỗ trợ của một chiếc đèn pin. (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 300 chuyến tàu đã bị ảnh hưởng trong đợt mất điện nghiêm trọng này. (Ảnh: Reuters)

Sầm Hoa (Theo Telegraph)