- Trong số hàng trăm hình ảnh đang được trưng bày tại bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, có nhiều hình ảnh cảm động về tình hữu nghị Việt - Lào, như bức ảnh Bác Hồ múa lăm vông cùng Quốc vương Lào.

Sáng nay, tại Hà Nội, Văn phòng TƯ Đảng và Bộ VH-TT-DL tổ chức khai mạc triển lãm “Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.

Tham dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Phó Chủ tịch CHDCND Lào Phankham Viphavanh.

Triển lãm tập hợp gần 400 ảnh, tài liệu, hiện vật và sách, trong đó có một số tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố. 

Triển lãm được chia thành 3 phần: Lịch sử quan hệ truyền thống và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào trong cuộc xây dựng và phát triển đất nước (1977-1986), Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào qua 30 năm đổi mới (1987-2017).

{keywords}
Lãnh đạo 2 nước cắt băng khai mạc triển lãm


{keywords}

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham quan triển lãm

{keywords}

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Quốc vương Lào Xỉxạvàng Vắtthạna múa lăm vông với các diễn viên Lào trong lễ mừng Quốc vương thăm hữu nghị Việt Nam tại Hà Nội, ngày 12/3/1963


{keywords}

Lễ buộc chỉ cổ tay cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Lào tháng 4/1979



{keywords}
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện thân mật với Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn năm 1966
{keywords}
Người dân Hà Nội chào đón đoàn đại biểu do Chủ tịch Cayxỏn Phômvihẳn dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam năm 1991

{keywords}
Bộ đội tình nguyện Việt Nam chia tay các bạn Lào trước khi trở về nước năm 1961

{keywords}

{keywords}

Những hiện vật minh chứng truyền thống đoàn kết và hợp tác trong kháng chiến 

{keywords}

{keywords}

{keywords}
Mảnh xác máy bay F4C do tiểu đoàn 456 pháo cao xạ Lào tặng đoàn đại biểu Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 20/10/1969
{keywords}

{keywords}
Voi gỗ do nhà máy gỗ Viêng Chăn làm tặng đoàn văn công nhân dân TƯ Việt Nam khi đoàn sang Lào biểu diễn tháng 10/1976
{keywords}

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 15/9.

Sắc lệnh của Bác phong Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp

Sắc lệnh của Bác phong Đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp

Sắc lệnh ngày 20/1/1948 do Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa Hồ Chí Minh ký "về việc cử ông Võ Nguyên Giáp - Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân nay thụ cấp Đại tướng".

Những sắc lệnh tối mật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những sắc lệnh tối mật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trung tâm lưu trữ quốc gia III  công bố các tài liệu có giá trị đặc biệt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong đó có những sắc lệnh liên quan đến tổ chức Nhà nước, an ninh quốc phòng...

Tướng Vịnh nói về quan hệ đặc biệt của cha với Bác Hồ

Tướng Vịnh nói về quan hệ đặc biệt của cha với Bác Hồ

Mỗi lần gặp Bác Hồ, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đều đút bao thuốc của Bác vào túi rất “tự nhiên” rồi về khoe với mọi người.

Bộ đĩa hát con gái nuôi gửi tặng Bác Hồ

Bộ đĩa hát con gái nuôi gửi tặng Bác Hồ

Nữ nhà báo Pháp Madeleine Riffaud, con nuôi của Bác, đã gửi tặng Người bộ 6 đĩa hát của nghệ sĩ nổi tiếng Maurice Chevalier.

Thăm khu di tích bí mật lưu giữ thi hài Bác Hồ

Thăm khu di tích bí mật lưu giữ thi hài Bác Hồ

Đá chông K9 là khu di tích quốc gia đặc biệt bởi đã lưu giữ những kỷ niệm về Bác cả khi Người sống cũng như khi Bác mất.

Trần Thường