Hai tàu thăm Đà Nẵng lần này là tàu hộ vệ INAZUMA và tàu huấn luyện HATAKAZE do Đại tá II Masaaki (Tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn) cùng 480 sĩ quan.

Dự lễ đón tàu, phía Nhật Bản có sự tham dự của ông Yakabe Yoshinori, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng; Trung tá Hamamoto Michinori, Phó Tùy viên Quốc phòng, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Phía Việt Nam có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng…

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 24 - 26/2), nhóm chỉ huy tàu Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân bằng hình thức trực tuyến.

Đại tá II Masaaki cho biết, chuyến thăm của biên đội tàu huấn luyện đường dài lần này nhằm thúc đẩy giao lưu hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, cũng như quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước.

Trước đó, năm 2019, hai tàu huấn luyện JS Setoyuki và JS Shimayuki thuộc Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản, gồm 380 thủy thủ, do Đại tá Nakagama Yoshiyuki làm trưởng đoàn cập cảng Tiên Sa thăm TP Đà Nẵng.

Hình ảnh tàu hộ vệ INAZUMA và tàu huấn luyện HATAKAZE cập cảng Tiên Sa:

{keywords}

 

 

{keywords}
 

{keywords}

Tàu hộ vệ INAZUMA và tàu huấn luyện HATAKAZE cập cảng Tiên Sa chính thức thăm TP Đà Nẵng
{keywords}
Đại tá II Masaaki - Tư lệnh đơn vị tàu huấn luyện số 1 làm trưởng đoàn
{keywords}
 
{keywords}
Lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5... trao hoa cho các sĩ quan hai tàu
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Vũ khí hiện đại được trang bị trên hai tàu
{keywords}
 

{keywords}

Các thành viên của biên đội tàu sẽ lưu lại Đà Nẵng trong thời gian 3 ngày

Hồ Giáp

Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Sáng 12/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.