Phát ngôn viên cuộc tập trận, Đô đốc Hải quân Iran Gholamreza Tahani cho biết, tàu khu trục, tàu hậu cần chiến đấu và trực thăng của Nga đã cùng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGCN) bắt đầu cuộc diễn tập “Vành đai An ninh Hàng hải Nga-Iran 2021” hôm 16/2. Phạm vi cuộc tập trận diễn ra trong khu vực kéo dài khoảng 17.000km thuộc vùng biển phía bắc Ấn Độ Dương.

AP nhận định, cuộc tập trận trên có thể là một phần chiến lược của Iran, khi chính quyền nước này những tháng gần đây liên tục tiến hành nhiều cuộc diễn tập để gây sức ép cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau khi người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố Mỹ có thể tái tham gia thỏa thuận hạt nhân.

{keywords}
Tàu khu trục Nga tham gia tập trận hôm 16/2. Ảnh: AP
{keywords}
Tàu IRGCN tham gia tập trận. Ảnh: AP
{keywords}
Xuồng chiến đấu của IRGCN hoạt động gần tàu khu trục Nga. Ảnh: AP
{keywords}
Đô đốc Hải quân Nga gặp gỡ các quan chức quân sự Iran. Ảnh: AP
{keywords}
Tàu hải quân của Nga và Iran tham gia tập trận. Ảnh: AP

Video: Ruptly

Tuấn Trần

Căn cứ liên quân tại Iraq bị rocket tấn công

Căn cứ liên quân tại Iraq bị rocket tấn công

Một vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ liên quân do Mỹ đứng đầu tại Iraq đã khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng và 5 người bị thương, trong đó có một quân nhân Mỹ.

Bí mật trận chiến ‘trâu lửa’ lừng danh ở Trung Quốc thời xưa

Bí mật trận chiến ‘trâu lửa’ lừng danh ở Trung Quốc thời xưa

Lịch sử Trung Quốc từng ghi danh một vị tướng sử dụng chiến thuật ‘trâu lửa’ đánh bại quân địch, khôi phục đất nước.