Tình trạng ngập lụt nặng nề xảy ra ở nhiều tuyến phố. 

Theo số liệu từ Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 100 mm chỉ trong vòng hai giờ (13h50 đến 15h50): 1A Trấn Vũ(114mm), 65 Vân Hồ III (104mm), UBND phường Nhân Chính (111mm), 59 Nguyễn Chính (110mm), 130 Nguyễn Khuyến (104 mm), Bùi Xương Trạch - Đầm Chuối (111mm), nhà văn hóa phường Mai Dịch (134mm), 46 Hoa Bằng (181mm), 67 Trích Sài (160mm), trạm bơm Yên Sở (139mm), trung tâm hội nghị quốc gia Mễ Trì (130mm), Hoàng Quốc Việt (120mm).

Tại các khu vực dềnh, ngập nước, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã cắt cử công nhân ứng trực tại khu vực ngập, thực hiện hướng dẫn giao thông, khơi thông dòng chảy đưa nước về cửa cống. Những khu vực trên được xác định là điểm ngập cố hữu khi Hà Nội có lượng mưa trên 50mm, khả năng kéo dài liên tục. Dự kiến các điểm ngập sẽ rút hết nước sau khi mưa dứt khoảng 2 tiếng.

Hình ảnh phương tiện vật lộn trên đường phố:

Ô tô chìm trong "biển nước" ở đường Nguyễn Trãi
Phương tiện ùn lại tránh điểm ngập sâu


Xe chết máy trên đường Nguyễn Trãi
Nước ngập ngang bánh xe

Vượt qua đoạn ngập, hàng loạt xe máy chết máy phải dựng ở dọc đường
Nữ lao công vất vả đẩy xe rác chất cao trên con đường mênh mông nước

Khu vực đường Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, Tôn Thất Tùng nước ngập sâu.

Ảnh: Giang Trịnh
Ảnh: Giang Trịnh
Đường Châu Văn Liêm
Di chuyển xe qua đoạn ngập sâu ở đường Châu Văn Liêm

Nhóm PV Thời sự