Ghi nhận tại khu vực ngã tư đường Đàm Quang Trung - Cổ Linh, đoạn ngập úng kéo dài khoảng 100m, độ sâu từ 15-30cm khiến các phương tiện di chuyển qua gặp khó khăn.

Xí nghiệp thoát nước số 5 (Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội) đã phải bố trí xe hút cùng nhiều công nhân giải quyết điểm ngập úng này. 

Khu vực ngã tư đường Đàm Quang Trung - Cổ Linh ngập úng, xe cộ đi lại khó khăn
Xí nghiệp thoát nước số 5 phải điều lực lượng ứng trực

Tại khu vực phố Hoa Lâm (phường Việt Hưng, Long Biên) tình trạng ngập úng cũng xảy ra. Mực nước xấp xỉ 30cm khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Anh Nguyễn Quang (Việt Hưng, Long Biên) cho biết, do thời điểm ngập trùng giờ người dân đi làm, đi học nên nhiều xe đạp điện, xe máy buộc phải dắt bộ.

Khu vực phố Hoa Lâm (phường Việt Hưng, Long Biên) cũng bị úng ngập

Đến hơn 11h cùng ngày,  Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) thông tin, đoạn đường Cổ Linh, Đàm Quang Trung và đoạn cầu vượt trước Trung tâm thương mại AEON giao thông đã hết ngập úng. Trên cầu Vĩnh Tuy các phương tiện di chuyển chậm.

Trước đó, sáng 24/5, Hà Nội có mưa cục bộ, nhiều tuyến đường bị ngập úng và ùn tắc kéo dài.

Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội cho biết, khu vực Ngọc Lâm (Long Biên) có đoạn ngập kéo dài 100m với độ sâu khoảng 15cm. Phố Minh Khai (Hai Bà Trưng) đoạn dưới chân cầu Vĩnh Tuy ngập cục bộ khoảng 60m, sâu 20cm.

Đại Lâm