Theo hãng tin RT, Tổng thống Putin gọi cây cầu là "người đẹp" khi ông đặt chân lên chuyến tàu đầu tiên và có mặt trong khoang lái.

{keywords}
Tổng thống Putin trong khoang lái của con tàu. (Ảnh: RT)

Cầu Crưm được xây dựng từ tháng 2/2016, chưa đầy 2 năm sau khi người dân bán đảo tự trị phía đông Ukraina này bỏ phiếu nhất trí sáp nhập với Nga. Tuyến giao thông này đóng vai trò vô cùng quan trọng bởi Crưm chỉ có biên giới trên bộ với Ukraina.

{keywords}
Cầu Crưm dài nhất châu Âu. (Ảnh: RT)

RT cho biết, 15.000 công nhân xây dựng đã làm việc chăm chỉ trong điều kiện rất khó khăn để hoàn thành công trình lịch sử.

Giao thông dành cho ôtô qua cầu Crưm đã được mở từ tháng 5/2018.

{keywords}
 Hành khách bắt chuyến tàu đầu tiên từ St Petersburg tới Sevastopol ở Crưm. (Ảnh: Sputnik)

Trước khi bước lên chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ St Petersburg với đích đến là Sevastopol, ông Putin nói rằng tuyến đường sắt chính thức đi vào hoạt động sẽ giúp bán đảo Crưm thu hút thêm hàng triệu khách du lịch nữa từ Nga và từ nước ngoài.

Thanh Hảo