Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu phái bộ nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine Matilda Bogner nói: "Chúng tôi cho rằng hàng nghìn người có thể đã chết ở Mariupol". Quan chức này cho biết, phái bộ không có con số chính xác, và đang nỗ lực thu thập thêm thông tin.

Tuy nhiên, Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko nói, gần 5.000 người, trong đó có khoảng 210 em nhỏ, đã thiệt mạng ở Mariupol kể từ khi quân Nga bao vây thành phố này cách đây một tháng.

Văn phòng thị trưởng cho biết, 90% các tòa nhà trong thành phố bị hư hại, 40% bị phá hủy, gồm cả bệnh viện, trường học, nhà trẻ và nhà máy.

Các quan chức địa phương hồi tuần trước đưa ra ước tính, có tới 300 người thiệt mạng trong vụ đánh bom ngày 16/3 nhằm vào một nhà hát ở Mariupol, nơi có nhiều người đang trú ẩn.

Tới ngày 29/3, văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc xác nhận có 1.179 dân thường thiệt mạng, 1.860 người bị thương trên khắp Ukraine sau 5 tuần xung đột xảy ra. Tuần trước, bà Bogner cho hay, các giám sát viên đã nhận được thông tin về các ngôi mộ tập thể ở Mariupol, gồm cả một ngôi mộ dường như chứa tới 200 thi thể. Ngoài ra, một số người chết tự nhiên cũng không được đưa tới nhà xác hay chôn cất trong các ngôi mộ cá nhân do các hành động thù địch.

Chùm ảnh bên trong thành phố Mariupol qua ống kính Reuters:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Cận cảnh Mariupol sau hơn một tháng bị hứng bom đạn

Hoài Linh

Nga tuyên bố kết thúc giai đoạn đầu chiến dịch, Ukraine trưng cầu quy chế trung lập

Nga tuyên bố kết thúc giai đoạn đầu chiến dịch, Ukraine trưng cầu quy chế trung lập

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu chính trong giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự ở Ukraine.