“Tạm biệt Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi được góp mặt trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Anh – Việt Nam”, thông cáo được sĩ quan chỉ huy tàu HMS Spey đăng trên Twitter, viết. 

Thủy thủ Anh chào tạm biệt các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và sĩ quan Hải quân Việt Nam. Ảnh: HMS Spey/ Twitter
Ảnh: HMS Spey/ Twitter 

Trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam đã công bố một số bức hình chụp các thủy thủ Anh đang thực hiện cuộc diễn tập PASSEX với binh sĩ trên tàu tên lửa của Hải quân Việt Nam. Đây là hoạt động cuối cùng của thủy thủ tàu HMS Spey trong chuyến thăm lần này. 

“Đây là lần thứ hai hải quân hai nước tiến hành cuộc diễn tập PASSEX. Tạm biệt HMS Spey. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm lại được chào đón con tàu cùng thủy thủ đoàn”, thông cáo cho hay. 

Thủy thủ Anh chào tàu hải quân Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Anh/ Twitter

Theo giới quân sự, PASSEX (passing exercise) là cách gọi các cuộc diễn tập được tổ chức của hai hạm đội có nhiệm vụ tăng cường hợp tác trong các hoạt động quân sự, hay trong nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.

Ảnh: Đại sứ quán Anh/ Twitter
Các binh sĩ Hải quân Việt Nam chào tạm biệt tàu tuần tra Anh. Ảnh: Đại sứ quán Anh/ Twitter
Tàu HMS Spey hướng ra biển. Ảnh: Đại sứ quán Anh/ Twitter