Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), tàu Thần Châu14 đã đến được điểm hẹn và cập bến module lõi Thiên Hòa vào lúc 5h42 chiều ngày 5/6 (giờ Bắc Kinh).

Tàu Thần Châu 14 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, tây bắc Trung Quốc, vào lúc 10h44 ngày 5/6.

{keywords}
Tàu vũ trụ Thần Châu 14 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc

Khoảng 577 giây sau khi phóng, tàu vũ trụ Thần Châu 14 đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo đã định. Phi hành đoàn đều trong tình trạng tốt. Sau khoảng 7 giờ, tàu vũ trụ Thần Châu 14 tự động ghép nối với cổng của module lõi Thiên Hòa.

Theo kế hoạch, ba phi hành gia trên tàu Thần Châu 14 sẽ phối hợp với trung tâm kiểm soát mặt đất tham gia xây dựng Thiên Cung theo cấu trúc 3 module bao gồm: module lõi Thiên Hòa và hai module Vấn Thiên và Mộng Thiên.

Các phi hành gia sẽ hoàn thành công việc sau 6 tháng và trở về Trái Đất vào tháng 12/2022.

Hải Nguyên (tổng hợp)

NASA chi hàng tỷ USD phát triển bộ đồ vũ trụ mới đa dụng hơn

NASA chi hàng tỷ USD phát triển bộ đồ vũ trụ mới đa dụng hơn

Ngày 1/6, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết đã chọn được hai công ty để thực hiện dự án phát triển bộ đồ du hành vũ trụ thế hệ mới, phục vụ các sứ mệnh trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) và Mặt trăng.