Tám đội tuyển xuất sắc nhất World Cup 2022 chuẩn bị bước vào vòng tứ kết, tuy nhiên một trong những sân vận động phục vụ cho giải đấu đang bắt đầu tháo dỡ. 

Nhiều công nhân và máy móc đã được đưa đến sân vận động 974 ở khu vực Ras Abu Aboud của Doha để bắt đầu tháo dỡ công trình này.

Công nhân đang tháo dỡ các hạng mục bên ngoài sân vận động 974.

Sân vận động 974 là một trong bảy sân vận động được Qatar xây mới hoàn toàn nhằm phục vụ World Cup 2022. Công trình này rất độc đáo bởi nó được xây dựng tạm, lắp ghép từ 974 container đã qua sử dụng. 974 là mã vùng quốc tế của Qatar. 

Theo thiết kế ban đầu, sân vận động 974 có sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, sau khi World Cup 2022 chính thức diễn ra, sân vận động này được tăng thêm 4.089 chỗ ngồi. 

Nhiều xe tải và xe nâng được đưa đến sân vận động để bắt đầu công tác tháo dỡ. 

Kể từ khi đưa vào hoạt động ngày 20/11/2021, sân vận động 974 chỉ được sử dụng làm nơi tổ chức 13 trận đấu, gồm 6 trận tại Arab Cup và 7 trận tại World Cup 2022. 

Trận đấu gần nhất và cũng là cuối cùng diễn ra trên sân vận động này là chiến thắng 4-1 của đội tuyển Brazil trước Hàn Quốc. Chỉ vài giờ sau khi trận đấu này kết thúc, các xe tải và xe nâng đã có mặt tại sân vận động để bắt đầu công việc tháo dỡ. Tuy nhiên, đây không phải là dấu chấm hết cho số phận của sân vận động 974. 

Kể từ khi đi vào hoạt động, sân vận động 974 chỉ tổ chức 13 trận đấu. 

Theo thông tin của tờ báo Financial Times, Qatar có kế hoạch vận chuyển các container tháo từ sân vận động 974 đến Uruguay. Để vượt quãng đường gần 13.000km đến Uruguay, có thể các container sẽ được vận chuyển bằng tàu biển. 

974 container được tháo dỡ từ sân vận động này sẽ được vận chuyển sang Uruquay. 

Uruguay có kế hoạch xây dựng lại một trong những sân vận động để tổ chức các trận đấu World Cup 2030 nếu được trao quyền đăng cai. 

Quốc gia Nam Mỹ này kỳ vọng, sáng kiến về một sân vận động xây dựng tạm sẽ giúp họ có được nhiều phiếu trong cuộc vận động đăng cai World Cup 2030, đúng 100 năm kể từ khi Uruquay đăng cai World Cup đầu tiên. 

Trận đấu cuối cùng diễn ra trên sân vận động 974.

Cùng với Uruquay, ba quốc gia Nam Mỹ là Argentina, Chile và Paraguay đã thành lập một uỷ ban chung để vận động đăng caI World cup 2030. 

Bốn quốc gia Nam Mỹ đang phải cạnh tranh với các nước châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ukraine trong cuộc đua giành quyền đăng cai giải đấu. Bên cạnh đó, Morocco và liên minh Ai Cập, Hy Lạp và Saudi Arabia cũng muốn đăng cai World Cup 2030. 

Quang Đăng (tổng hợp)