- Sau khi nhận án phạt nặng từ Ban kỷ luật VFF do hành vi xúc phạm trọng tài trong trận đấu Thanh Hóa gặp Quảng Nam ở vòng 15 V.League 2016, HLV Lê Thụy Hải đã chính thức lên tiếng.

Phút 87 của trận đấu, Quảng Nam bất ngờ có được bàn thắng vươn lên dẫn trước 4-3 trước Thanh Hóa, GĐKT Lê Thụy Hải đã mất bình tĩnh khi cho rằng bóng đá chạm tay cầu thủ của đội khách trước khi Đinh Thanh Trung đưa bóng vào lưới Thanh Hóa. Vị HLV lão làng này đã đến gần trọng tài thứ 4 là ông Nguyễn Trung Kiên để phản ứng bằng những lời lẽ khiếm nhã.

{keywords}
HLV Lê Thụy Hải bức xúc khi trọng tài mơ ngủ 

Những lời mà ông Hải "lơ" nói đã được micro đặt dọc theo đường biên của đài truyền hình VTC3 ghi và phát đi rất rõ trong lúc truyền hình trực tiếp vào chiều 10/7. Sau khi nhận được hồ sơ và báo cáo từ Ban tổ chức trận đấu, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra kết luận xử phạt đối với GĐKT của CLB Thanh Hóa.

Cụ thể, GĐKT Lê Thụy Hải bị phạt 5 triệu đồng, cấm làm nhiệm vụ ở khu vực kỹ thuật 2 trận do có hành vi phản ứng trọng tài và có những phát ngôn xúc phạm đến tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Sau án phạt này, HLV Lê Thụy Hải cho rằng đội bóng Thanh Hóa của ông gần đây thường phải chịu những áp đặt và phủ nhận từ chính đội ngũ cầm cân nảy mực. Cụ thể ở trận đấu vòng rồi, tình huống cầu thủ Quảng Nam để bóng chạm tay ai trên sân cũng nhìn thấy rất rõ nhưng cả trọng tài chính, trọng tài biên đều không hiểu vì sao lại không thấy.

Không phủ nhận mình đã có phản ứng thái quá, nhưng trong tình huống như vậy hầu hết các HLV đều không giữ được bình tĩnh. Đặc biệt, ông Hải đã rất bức xúc chỉ trích khâu điều hành của Ban trọng tài.

Vị GĐKT CLB Thanh Hóa đặt câu hỏi tại sao Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi vừ làm Trưởng Ban trọng tài, vừa làm Phó BTC giải và giám sát trọng tài, như vậy chẳng khác nào “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Ngoài ra, vì sao Ban trọng tài lại phân công trọng tài chuyên thổi Futsal đi bắt giải V.League.

Cuối cùng, ông Hải cho biết việc mình lên tiếng chỉ trích Ban trọng tài là vì cái chung của bóng đá việt Nam chứ không vì cá nhân hay đội bóng. Nếu bóng đá Việt Nam vẫn còn cách điều hành như vậy, vẫn còn những trọng tài không có đủ chuyên môn và bản lĩnh, thì làm sao tạo nên một giải đấu công bằng, phát triển được.

Đ.N