Ngày 10/1, Ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô quyết định điều chuyển HLV Đinh Thế Nam trở lại ghế Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Trước đó, nhà cầm quân người Hải Phòng được bổ nhiệm dẫn dắt Hà Nội FC từ tháng 11/2023.

Ngay sau quyết định này, ghế lái trưởng của Hà Nội FC đã có người mới. Theo đó, đội bóng Thủ đô đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Iwamasa Daiki (Nhật Bản). Nhà cầm quân này sang Hà Nội vào tối 11/11, dự kiến có buổi ra mắt chính thức vào ngày 13/1 tới.

iwamasa daiki.jpg
HLV Iwamasa Daiki dẫn dắt Hà Nội FC từ vòng 9 V-League 2023/24

HLV Iwamasa Daiki sinh năm 1982, là hậu vệ lừng danh của CLB Kashima Antlers (J-League 1) với 9 năm gắn bó từ 2004 đến 2013, giành 3 chức vô địch, từng đá 8 trận cho tuyển quốc gia Nhật Bản giai đoạn 2009-2011.

Trong màu áo ĐTQG, ông từng  tham dự FIFA World Cup 2010. Tháng 1/2011, Iwamasa Daiki được HLV Alberto Zaccheroni triệu tập lên tuyển Nhật Bản tham dự AFC Asian Cup 2011, thi đấu 4 trận góp phần giúp Nhật Bản giành chức vô địch.

Với sự nghiệp cầm quân, chiến lược gia này bắt đầu dẫn dắt đội đại học Jobu vào năm 2021. Mùa giải 2022, Iwamasa trở thành trợ lý cho HLV Rene Weiler ở đội Kashima Antlers và đến tháng 8/2022 ông chính thức trở thành HLV Kashima Antlers.

Khi lên làm HLV trưởng Kashima, ông giúp đội chỉ để thua 1 bàn trong 4 trận, được bầu chọn là HLV hay nhất tháng 8 J-League 2023. HLV Iwamasa Daiki chia tay đội bóng Nhật Bản cuối năm 2023.

Với sự dẫn dắt của HLV Iwamasa Daiki, Hà Nội FC quyết tâm trở lại cuộc đua vô địch V-League 2023/24. Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang cho biết: "Ngoài mục tiêu vô địch V-League, Hà Nội FC muốn tiếp tục tham dự và ghi những dấu ấn ở đấu trường AFC Champions League".