Phát biểu sau chiến thắng đậm trước Ấn Độ, thuyền trưởng tuyển Việt Nam cho biết: “Tôi không nghĩ 2 đối thủ mà chúng ta vừa chiến thắng không yếu. Singapore là đội mạnh ở khu vực, Ấn Độ cũng thế. Chúng ta gặp họ 13 lần, nhưng đã thua tới 8 là một ví dụ… Chúng ta không thể nói tuyển Việt Nam quá mạnh để thắng họ vì còn nhiều điểm phải sữa chữa”.

"Đây là giải đấu mà tôi tuyển chọn những cầu thủ mới, chiến thuật và tăng cường tính tổ chức của đội bóng. Mục đích và mục tiêu của tôi đều đã đạt được. 

Tôi không thể nói là đội hình mạnh nhất hay chưa, đội hình sau này có thể có sự thay đổi. Tôi tiếp tục tìm kiếm và hoàn thiện đội bóng, chưa thể nói đó là đội hình chủ chốt”HLV Park Hang Seo nói thêm.

HLV Park Hang Seo khẳng định...

Tôi không muốn các học trò của mình chủ quan, đây cũng là cách để khích lệ họ. Những phút cuối một số cầu thủ chấn thương nên tuyển Việt Nam phải chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. Ngoài ra, Duy Mạnh cuối trận cũng bị đau nên phải đưa Văn Toàn về đá thay, đó là một sự bất đắc dĩ.

AFF Cup chúng tôi sẽ xây dựng đội hình 1 vị trí có 3 lựa chọn. Tôi sẽ bàn bạc kỹ với các trợ lý về vấn đề này trong thời gian tới đây. Thái Lan, Malaysia đều là những đội bóng xuất sắc”, HLV park Hang Seo nói.

tuyển Việt Nam vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều dù vô địch giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022

“Rất lâu rồi tôi mới dẫn dắt tuyển Việt Nam thi đấu tại TP.HCM, tôi cảm ơn sự hỗ trợ của giới truyền thông và người hâm mộ. Thực sự tôi khá cởi mở chứ không phải bảo thủ…” HLV Park Hang Seo chốt lại

Trong khi đó, HLV Igor Stimac cho biết: "Đây là một trận đấu hay. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã kiểm soát tốt ở khu vực giữa sân""

"Trong bóng đá, bất cứ một sai lầm nào cũng phải trả giá. Không tận dụng được cơ hội ghi bàn nhưng sai sót trong hàng thủ đã buộc chúng tôi thua bàn".

"Hẳn nhiên, nếu đội chúng tôi tận dụng được một số cơ hội thì tình thế đã khác.  Trong bóng đá nếu bạn ghi bàn trước bạn sẽ tự tin. Ngược lại, nếu bị thủng lưới trước thì sẽ mất tự tin. Dù sao, tâm trạng của tôi vui buồn lẫn lộn sau khi đội bị dẫn bàn trước nhưng lại có nhiều tình huống bị bỏ lỡ trước đó", cựu danh thủ này lý giải.

Nói thêm, chiến lược gia người Croatia cho biết "Các cầu thủ của chúng tôi chưa sẵn sàng cho trận đấu do có vấn đề thể lực. Đó là lý do tôi thay đổi khá nhiều ở lực lượng trên sân vào thởi điểm cuối trận".

Tôi không để ý đến bất cứ cá nhân nào và không đề cao bất cứ cá nhân nào bên phía tuyển Việt Nam, đội các bạn có chiều sâu và bất cứ cầu thủ nào vào sân cũng có thể xoay chuyển tình thế, đây là một tập thể tốt”