Dù chỉ gặp Brunei ở trận ra quân AFF Cup 2022, nhưng HLV Mano Polking vẫn tỏ ra khá thận trọng. Nhất là khi tuyển Thái Lan chịu áp lực phải thắng, thậm chí là một trận thắng đậm. 

"Chúng tôi tham dự giải với tư cách đội đương kim vô địch. Tất nhiên tuyển Thái Lan cần bắt đầu giải đấu với 3 điểm. Dù vậy, chắc chắn chúng tôi tôn trọng đối thủ, không đánh giá thấp họ. Toàn đội cần tập trung vào những vấn đề của mình.

HLV Mano Polking

Thai-League vừa kết thúc lượt đi và tuyển Thái Lan có 2 tuần chuẩn bị, đủ thời gian để điều chỉnh. Tuyển Thái Lan có sự chuẩn bị tốt nhất, và tôi tin là các cầu thủ đã sẵn sàng, HLV Mano Polking nói.

Thái Lan có 2 trận "chạy đà", thắng đậm 6-0 trước Myanmar và thua 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc). HLV Mano Polking khẳng định ông không quan tâm nhiều kết quả hai trận giao hữu này bởi mục đích chính là thử nghiệm. 

"Kết quả có thể không tốt như nhiều người kỳ vọng, nhưng nó đã qua và giúp chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022", HLV người Đức nhấn mạnh.

HLV Mano Polking khen ngợi đối thủ chính ở vòng bảng Malaysia: "Malaysia có thể thiếu nhiều cầu thủ trụ cột ở đợt tập trung này. Nhưng đây là một đội bóng có tổ chức, có những CĐV tuyệt vời. Đối với tôi, Malaysia là một đội bóng nguy hiểm. Chúng tôi đã gặp nhau ở King's Cup. Malaysia cho thấy họ là một đội bóng tốt".

HLV Mano Polking đánh giá rất cao tuyển Việt Nam

HLV Mano Polking đánh giá tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhất trong cuộc đua tới ngôi vô địch AFF Cup 2022: "Họ là đội bóng mạnh, có HLV rất giỏi. Việt Nam có thể kiểm soát mọi thứ. Họ có thể gọi mọi cầu thủ lên đội tuyển. Đây là một lợi thế cho Việt Nam".

Dù đánh giá cao các đối thủ nhưng HLV Mano Polking khẳng định tuyển Thái Lan đủ sức bảo vệ ngôi vô địch dù vắng nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài, trong đó có Chanathip.

Tại AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A, cùng Brunei, Campuchia, Philippines và Indonesia. Trận mở màn của thầy trò HLV Mano Polking gặp Brunei lúc 19h30 ngày 20/12.

Xem ngay lịch thi đấu AFF CUP 2022 mới nhất tại đây!