Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng suốt 90 phút, Brazil không thể xé lưới Croatia. Bước vào hiệp phụ, Neymar xuất sắc mở tỷ số cho đại diện Nam Mỹ.

Tuy nhiên, họ không bảo toàn được lợi thế, để Petkovic gỡ hòa phút 117. Trên chấm penalty, Rodrygo và Marquinhos sút hỏng khiến Brazil nhận thất bại cay đắng 2-4.

Brazil thất bại trên chấm luân lưu trước Croatia

Chỉ ít giờ sau khi Selecao bị loại, HLV Tite quyết định nói lời chia tay: "Chu kỳ đến đây là kết thúc. Tôi nói điều này cách đây một năm rưỡi và sẽ giữ lời hứa của mình.

Có nhiều chiến lược gia tài giỏi khác có thể thay thế tôi. Còn hiện tại, triều đại Tite cùng tuyển Brazil đã chấm dứt."

Sự ra đi của Tite được dự báo trước trong bối cảnh Brazil không đạt được mục tiêu chinh phục cúp vàng tại Qatar.

Vị HLV 61 tuổi lên thay Dunga năm 2016 và duy trì thành tích ấn tượng. Dưới trướng Tite, Brazil thắng 60/81 trận, ghi được 174 bàn thắng và để lọt lưới 30 bàn.

HLV Tite trên băng ghế chỉ đạo

Quãng thời gian 6 năm qua, Tite giúp Brazil vô địch Copa America 2019 và về nhì hai năm sau đó. 

Mặc dù vậy, trong cả hai kỳ World Cup 2018 và 2022, đội bóng Nam Mỹ đều dừng bước ở tứ kết.

Xem video Croatia 1-1 Brazil (pen 4-2) (nguồn VTV)

Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 mới nhất tại đây!