"Tôi rất hạnh phúc khi những chiến binh sao vàng của chúng ta thắng trận tuyệt vời như thế. Tôi có đấu pháp riêng cho trận này, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng đối thủ Thái Lan. Tôi truyền đạt không chỉ chiến thuật mà còn cả động lực, cả tinh thần dân tộc tới các cầu thủ.

Triết lý của tôi dành cho U17 Việt Nam là tấn công, nên ngay khi mất bóng, các cầu thủ phải vây ráp ngay, không cho đối phương không gian và thời gian chơi bóng", HLV Nguyễn Quốc Tuấn sung sướng sau khi U17 Việt Nam hạ U17 Thái Lan 3-0, giành vé vào thẳng VCK U17 châu Á.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn

Nói về giải đấu châu lục sắp tới, thuyền trưởng U17 Việt Nam cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch cụ thể. Ở giải này có rất nhiều đội mạnh, mục tiêu của đội là vượt qua vòng bảng, phấn đấu đi sâu nhất có thể.

Thời gian qua, các cầu thủ mới 15, 16 tuổi của chúng tôi có tinh thần tuyệt vời để thấm nhuần chiến thuật của tôi. Sắp tới chúng tôi đầu tư nhiều hơn vào chiến thuật để chuẩn bị tương lai cho các em. Tôi chưa vội nghĩ đến việc các cầu thủ trẻ có khả năng đá V-League, hạng Nhất.

Các cầu thủ phải được trang bị kiến thức, thể chất vững vàng. Tôi tin trong tương lai họ sẽ là những trụ cột của các CLB mạnh bóng đá Việt Nam".

Chiến thắng thuyết phục của U17 Việt Nam

Bên kia chiến tuyến, HLV Pipob On Mo của U17 Thái Lan thừa nhận chủ nhà Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng: "Trong bóng đá, đội nào mắc ít sai lầm hơn thường giành chiến thắng. Chúng tôi tính toán đến những đấu pháp của tuyển U17 Việt Nam. Tuy nhiên, đội lại mắc những sai lầm sớm.

Tôi không hề nghĩ U17 Việt Nam chuyển sang đá phòng ngự trong hiệp hai. Tôi cứ nghĩ họ tiếp tục chơi tấn công để phô diễn những gì tốt nhất. Trong giờ nghỉ, tôi nhắc các cầu thủ cần kiên trì tấn công và hạn chế những sai lầm, chứ không được mong chờ một điều gì đó đến từ U17 Việt Nam.

U17 Thái Lan dự vòng loại với những cầu thủ rất trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy vậy, chúng tôi cũng có những cầu thủ bằng với lứa tuổi của giải đấu quy định. Tôi chấp nhận bóng đá Thái lan gặp những vấn đề trong việc tìm kiếm tài năng trẻ và đang tìm cách khắc phục".

Với thành tích giành 3 trận thắng giành vé dự VCK châu Á 2023, U17 Việt Nam được VFF thưởng nóng 500 triệu đồng.