Với việc U23 Việt Nam cầm hoà U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó buộc U23 Thái Lan phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. 

Với thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội, U23 Thái Lan có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước U23 Malaysia, qua đó có được 4 điểm vượt U23 Việt Nam trên BXH. Như vậy ở lượt trận cuối gặp U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp khi đang hơn hiệu số phụ đối thủ.

HLV Worrawoot Srimaka

Trong trường hợp U23 Malaysia thắng Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả ở trận gặp Hàn Quốc.

Đó là lý do mà HLV Worrawoot Srimaka của U23 Thái Lan động viên U23 Malaysia thắng Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng, VCK U23 châu Á 2022.

"Malaysia có thể thắng U23 Việt Nam ở lượt trận cuối. Tôi biết rất rõ U23 Malaysia và họ sẽ chiến đấu hết mình. Đối với chúng tôi, việc gặp Hàn Quốc bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng chúng tôi tôn trọng đối thủ và các đội", HLV Worrawoot Srimaka nói.

U23 Thái Lan muốn một kịch bản đẹp xảy ra ở lượt trận cuối

Trong khi đó, sau hai trận thua, U23 Malaysia đã bị loại. Dù vậy, HLV Brad Maloney tuyên bố ông và các học trò sẽ "chiến đấu hết mình" để có một trận thắng danh dự tại giải. Dù vậy, chiến lược gia này cũng thừa nhận U23 Việt Nam chơi rất hay tại giải châu Á lần này và là đối thủ rất khó đánh bại.

Đại Nam

Điều kiện để U23 Việt Nam đi tiếp ở VCK U23 châu Á 2022Với việc đứng thứ 3 bảng C sau lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam cần hai điều kiện để có vé vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2022.