Chính vì vậy, kính áp tròng đổi màu mắt đang là 1 sản phẩm được các bạn trẻ sử dụng phổ biến và thường xuyên.

Vì thế, hoạt động buôn bán thiết bị nằm trong danh mục phải được cấp phép của Bộ Y tế này, cũng diễn ra rất tràn lan trên mạng mà không đơn vị, tổ chức năng kiểm soát được mức độ ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người.

Mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 1 cơ sở làm giả hàng chục nghìn sản phẩm kính áp tròng nhãn hiệu "Made in Korea" nhưng lại có xuất xứ từ Trung Quốc.

(Theo ANTV)