Cảnh sát Thái Lan nghi ngờ hai người đàn ông đi du lịch bằng hộ chiếu lấy cắp trên máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines không liên quan tới khủng bố nhưng thay vì đó các bằng chứng cho thấy họ có thể là những người muốn tị nạn.
TIN BÀI LIÊN QUAN:
![]() |
|
Luigi Marald, người có hộ chiếu bị mất cắp và được một hành khách sử dụng trên chuyến bay MH370, có mặt tại đồn cảnh sát Phuket, Thái Lan. (Ảnh: AP) |
Interpol hôm Chủ nhật (9/3) xác nhận ít nhất hai hành khách trên chuyến bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh đã sử dụng hộ chiếu lấy cắp tại Thái Lan, dẫn tới giả thuyết rằng máy bay đã bị tấn công.
Cảnh sát Thái và các nhà điều tra nước ngoài đang thẩm vấn hai công ty du lịch tại thành phố nghỉ dưỡng Pattaya, nơi những chiếc vé đã được mua cho hai người đàn ông, những người lên máy bay bằng hộ chiếu giả.
"Chúng tôi nghi ngờ ý kiến cho rằng những người đàn ông này liên quan tới chủ nghĩa khủng bố," hãng tin Reuters hôm thứ Ba (11/3) trích lời cảnh sát trưởng Pattaya Supachai Puikaewcome.
Cả hai tấm vé, do hai người Iran đặt mua, là để đi từ Bắc Kinh tới Liên minh châu Âu với giá rẻ nhất, Supachai nói.
"Giả sử vé được đặt riêng rẽ, nếu là chủ nghĩa khủng bố, chúng sẽ xác định lộ trình và máy bay mà chúng muốn chiếm. Thay vì thế, họ lại yêu cầu giá rẻ nhất và không chỉ định rõ lộ trình hay hãng hàng không."
Cảnh sát dự kiến sẽ thẩm vấn một trong hai người Iran, những người mua vé bằng tiền mặt. Supachai chỉ tiết lộ tên anh ta là Hasem và nói rằng người này đang sống tại Pattaya.
Người Iran thứ hai, được Supachia xác định là Kazem Ali, người đã đặt vé qua điện thoại với một công ty du lịch Pattaya. Ali được tin là đang ở Iran.
"Chúng tôi đang xem xét tất cả các góc độ, bao gồm khả năng những người đàn ông này có liên quan với nạn buôn người khi Ali có mối liên hệ với một hãng du lịch và từng đặt vé thông qua hãng này trước đó, rất có khả năng là cho những người quốc tịch Iran," Supachai nói.
Cảnh sát tại đảo nghỉ dưỡng Phuket cho biết cả hai tấm hộ chiếu bị mất cắp tại đây. Một người đàn ông người Ý đã thông báo hộ chiếu của anh ta bị mất trộm vào năm ngoái trong khi một tấm hộ chiếu khác, thuộc sở hữu của một người đàn ông người Áo, đã bị lấy cắp vào năm 2012, một nhân viên cảnh sát nhập cư cho hay.
Trong khi đó, cảnh sát Malaysia cho biết người đàn ông di chuyển trên chuyến bay MH370 bằng tấm hộ chiếu bị mất cắp là một thanh niên Iran, người được tin là không có liên hệ với khủng bố.
Anh ta được cho là trên đường tới Đức, nơi anh ta muốn tị nạn.
Malaysia đang mở rộng công tác tìm kiếm, sau nhiều ngày không có dấu vết gì của chiếc máy bay cũng như 239 người có mặt trên chuyến bay định mệnh.
Các đội cứu hộ tới từ 9 quốc gia cũng đang tìm kiếm các khu vực kéo dài từ eo Malacca tới biển Đông.
Sầm Hoa
