- Nhiều hộ dân ở phường 2, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đang lo lắng khi sáng sớm thức dậy thấy tường nhà bị nứt nẻ, cửa kẹt không thể mở để ra ngoài.

Sáng 26/4, lãnh đạo TP. Đà Lạt đã có mặt tại tại khu vực phường 2 để kiểm tra, khảo sát việc nhiều nhà dân bị nứt tường bất thường tại đây.

Theo phản ánh của người dân nơi đây, sáng sớm cùng ngày họ thức dậy thì phát hiện trên tường nhà và mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài, nham nhở.

{keywords}
{keywords}

Người dân tại Đà Lạt lo lắng vì ngủ dậy thấy nhà nứt, cửa kẹt không thể ra ngoài

Ông Nguyễn Tiến Duyệt (trú số 27C, đường Nguyễn Văn Trỗi) cho biết, sáng nay thức dậy mở cửa căn phòng ở tầng hai thì không mở được. Gia đình sau đó phải cạy cửa để ra ngoài. Khi xuống kiểm tra ở tầng trệt, ông Duyệt tá hỏa khi thấy tường chi chít vết rạn nứt. Mặt đất khu vực sân trước nhà xuất hiện vệt nứt chạy dài song song với đường Nguyễn Văn Trỗi. Quá hoảng sợ, ông Duyệt báo sự việc với cơ quan chức năng.

Tương tự, chị Hoàng Thị Kim Thu (trú số nhà 25, Nguyễn Văn Trỗi) sáng sớm thức dậy đi làm cũng hoảng hốt khi thấy trên tường chi chít vết nứt. Cửa sổ nhiều phòng trong nhà không thể đóng, mở.

{keywords}

Lực lượng quân sự có mặt kiểm tra, bảo vệ hiện trường

Đặc biệt, dọc theo đường Nguyễn Văn Trỗi, nhiều nhà nghỉ, khách sạn cũng xuất hiện vết nứt trên tường, mặt đất khiến chủ và khách hoang mang lo lắng.

Khảo sát tại khu khu vực này, PV ghi nhận cả chục nhà dân, khách sạn bị nứt tường. Mặt đất khu vực có hai vết nứt chạy song song mặt đường kéo dài hơn 100m. Những căn nhà trong khu vực bị ảnh hưởng đang có hiện tượng nghiêng về phía sau, nguy cơ sụp đổ.

Hiện Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng đã cử lực lượng tới kiểm tra hệ thống cấp thoát nước tại khu vực này xem có hiện tượng rò rỉ nước gây lún, nứt hay không. Ban chỉ huy quân sự phường 2 cũng cử lực lượng tới bảo vệ hiện trường.

Chân Nhân – Trùng Dương