Hoàng Sa

Cập nhập tin tức Hoàng Sa

Trung Quốc thả 8 ngư dân Quảng Ngãi

Trung Quốc đã thả 8 ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm tàu ở Hoàng Sa.

8 ngư dân Quảng Ngãi cùng tàu cá mất tích ở Hoàng Sa

Tàu cá cùng 8 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa, 3 tàu cá đánh bắt gần đó chạy tới cứu thì không thấy tàu gặp nạn, mà chỉ thấy 1 tàu Trung Quốc.

Phản đối Trung Quốc triển khai 2 trạm nghiên cứu ở Trường Sa

 Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không có các hành động làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Việt Nam phản ứng việc Trung Quốc đăng ‘đường 9 đoạn’ trên Facebook Đại sứ quán

 Việt Nam không công nhận bất kỳ yêu sách biển nào của Trung Quốc dựa trên cái gọi là “đường 9 đoạn” tại Biển Đông.

Cứu 40 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa

 Toàn bộ 40 thuyền viên gặp nạn cùng tàu QNa 90037 TS đã được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa về đến Quy Nhơn an toàn trong tình trạng sức khỏe tốt.

Xác minh thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc tiến về vùng biển Việt Nam

Việt Nam đang xác minh thông tin tàu hải cảnh 35111 của Trung Quốc tiến về phía vùng biển Việt Nam sau khi xảy ra xung đột với Indonesia.

Trung Quốc đưa khinh khí cầu do thám ra Trường Sa, Việt Nam yêu cầu tôn trọng chủ quyền

 Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế.

Ra mắt lịch Trường Sa trên nền tảng Apps store và Google play

 Ban liên lạc các chiến sỹ Trường Sa, Quỹ Trường Sa - Nhà giàn DK1 hành trình của trái tim sáng nay tổ chức lễ ra mắt “Ứng dụng lịch Trường Sa”.


 

Ứng dụng GoViet gặp sự cố hiển thị bản đồ Việt Nam

 Chỉ một ngày sau sự cố ẩn từ khóa, ứng dụng gọi xe GoViet tiếp tục gặp vấn đề khi không hiển thị đầy đủ bản đồ Việt Nam. Tuy nhiên, sự cố này cũng chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn và đã được khắc phục ngay.

 

GoViet đã khắc phục lỗi ẩn từ khóa trên ứng dụng chat

 Sáng 21/11, nhiều khách hàng của GoViet phản ánh, họ bị ẩn nội dung thông tin khi gõ 2 cụm từ “Hoàng Sa”, “Trường Sa” trên phần cửa sổ chat của ứng dụng này.

Hai tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa, Trường Sa

 Hai tàu chiến của Hải quân Mỹ thực hiện các chuyến đi liên tiếp tới quần đảo Hoàng Sa và đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bác bỏ phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc về Trường Sa

Việt Nam bác bỏ mọi nội dung phát biểu liên quan đến Việt Nam của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/11 về chủ quyền với quần đảo Trường Sa.

Triển lãm bản đồ và tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Kon Tum

 Triển lãm cung cấp “chứng cứ không thể chối cãi” là bản đồ, atlas, thư tịch cổ khẳng định chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Chủ tịch Hội luật quốc tế Việt Nam phản biện giáo sư Trung Quốc về Biển Đông

 Trung Quốc vi phạm nguyên tắc “chấp thuận” trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế và nguyên tắc “đất thống trị biển” để xác định quyền trên biển của quốc gia.

Bãi Tư Chính chưa hề và chưa bao giờ là khu vực tranh chấp chủ quyền

 Bãi Tư Chính trên thềm lục địa Việt Nam, đã được Việt Nam sử dụng và khai thác đặc quyền kinh tế một cách ổn định và chưa bao giờ là khu vực tranh chấp chủ quyền.

Hoàng Sa, Trường Sa chưa từng xuất hiện trong địa đồ hành chính Trung Quốc

 Những địa đồ thể hiện điểm cực nam của Trung Quốc trong cương vực tổng thể vẫn không quá đảo Quỳnh Châu (Hải Nam).

Thư tịch cổ Trung Hoa thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam

 Không ít thư tịch cổ Trung Hoa, do chính người Trung Hoa ghi lại đã trực tiếp hay gián tiếp thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Tàu khu trục Mỹ áp sát Hoàng Sa

 Người phát ngôn Hạm đội 7 của Mỹ xác nhận tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer đã áp sát nhiều đảo ở quần đảo Hoàng Sa.

Triển lãm Hoàng Sa-Trường Sa đến với sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM

Sáng 11/9, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức buổi triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam” tại khuôn viên trường ĐH KH-XH&NV TP.HCM.

Hoạt động của tàu Trung Quốc đi ngược thỏa thuận giữa lãnh đạo 2 nước

 Những hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc ở vùng biển của Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đi ngược lại những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.