Hội nghị cấp cao ASEAN - EU

Cập nhập tin tức Hội nghị cấp cao ASEAN - EU

Những cái bắt tay hợp tác bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN - EU

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - EU tại Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ người đồng cấp cũng như lãnh đạo nhiều nước trong EU, ASEAN và một số nước đối tác của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị EU hỗ trợ tối đa về tài chính và công nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị EU hỗ trợ tối đa về tài chính và công nghệ trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.

Thông điệp xuyên suốt của Thủ tướng trong chuyến công du châu Âu

"Một nước đang phát triển mà phải làm như một nước phát triển, một nước có thu nhập 4.000 USD mà làm như một nước thu nhập 50.000 – 60.000 USD thì cần có những ưu đãi nhất định mới làm được. Đấy mới chính là công bằng, công lý”.

Thủ tướng rời Hà Lan, bắt đầu thăm chính thức Bỉ, dự hội nghị cấp cao ASEAN - EU

Sáng 13/12 (10h10 giờ địa phương, 16h20 giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Lan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Bỉ và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - EU.

Thủ tướng đến Luxembourg, bắt đầu thăm chính thức 3 nước châu Âu

Đúng 7h (giờ địa phương, 13h Việt Nam) ngày 9/12, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đáp xuống sân bay quốc tế Findel – Luxembourg, bắt đầu chuyến thăm Luxembourg, Hà Lan, Bỉ và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - EU.

Thủ tướng lên đường thăm chính thức 3 nước châu Âu, dự Hội nghị cấp cao ASEAN - EU

0h ngày 9/12, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm 3 nước châu Âu và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - EU từ ngày 9 - 15/12.

Những dấu mốc đặc biệt trong quan hệ ASEAN - EU

Sau 45 năm, quan hệ ASEAN - EU đã phát triển năng động, mở rộng bao trùm các lĩnh vực và đang có kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU giai đoạn 2023-2027.