Trong ngày đầu tiên đến Bỉ, Thủ tướng dự lễ khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp cấp cao ASEAN - EU. Sau đó, Thủ tướng dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo chủ trì tại cung điện Egmont. Hai Thủ tướng hội đàm và chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các đối tác của hai bên.

Thủ tướng rời Hà Lan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Bỉ và dự Hội nghị cấp cao ASEAN - EU
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quân sự Melsbroek, thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ 

Cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam chào đón Thủ tướng

Trước khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại Bỉ, Thủ tướng dành thời gian đến thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ.

Trong ngày 14/12, Thủ tướng sẽ có các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN - EU. Ngoài sự kiện chính của hội nghị, Thủ tướng sẽ gặp song phương với lãnh đạo nhiều nước EU, gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel,...

Việt Nam - Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao từ 22/3/1973, trải qua 50 năm, hai bên đã có những dấu mốc quan trọng.